| Hotline: 0983.970.780

Dân Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo là 'người hùng'

Thứ Hai 17/12/2018 , 13:45 (GMT+7)

Bài báo dẫn câu nói "xin hãy yêu cả đất nước của tôi" của ông Park Hang-seo trở thành bài báo được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo nâng cao chiếc cúp vô địch tại sân vận động Mỹ Đình tối 15/12. Ảnh: Lâm Thỏa.

Tối 15/12, người Hàn Quốc bị cuốn vào trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia trong giải đấu AFF Cup 2018, theo Korea Times. Ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã tạo ra sự phấn khích, vui mừng tột cùng trên khắp đất nước Việt Nam và ở cả quê nhà Hàn Quốc của ông.

SBS, một trong ba đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc, đã hủy lịch chiếu bộ phim nổi tiếng để phát sóng trận chung kết AFF Cup. Và quyết định này đã mang đến cho họ thành công khi tỷ suất người xem đạt 18,1%, cao gấp đôi bộ phim.

Làm thế nào trận bóng vốn không có đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự lại thu hút được sự chú ý lớn đến vậy?

Nhàm chán với những vấn đề chính trị đã cũ và tình hình kinh tế ảm đạm, người Hàn Quốc dường như tìm thấy niềm vui trong trận bóng "kịch tính" có sự tham gia của đội bóng được huấn luyện viên người Hàn dẫn dắt. Vậy nên người dân Hàn Quốc đã mở rộng lòng nhiệt thành dân tộc của họ đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sau khi Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận chung kết và giành cúp vô địch, huấn luyện viên Park Hang-seo được cộng đồng mạng ở Hàn Quốc ca ngợi như một người hùng vì đã quảng bá hình ảnh đất nước bằng cách cùng bóng đá Việt Nam lập nên chiến tích. Bài báo nói về chiến thắng của Việt Nam với tiêu đề "Người hùng ở Việt Nam: Xin hãy yêu cả quê hương Hàn Quốc của tôi", đứng đầu các bài báo được xem nhiều nhất trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc Naver. Bài báo cũng đạt hơn 5.000 lượt thích trên trang web của Naver.

Một người dùng internet viết rằng anh tự hào về ông Park vì ông đã làm nên điều tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam. "Đây chính là lòng yêu nước", một người khác viết. "Tôi hy vọng ông có thể trở thành đại sứ trọn đời của Hàn Quốc ở Việt Nam. Một người khác khẳng định không có nhà ngoại giao Hàn Quốc nào làm được điều tuyệt vời như ông Park đã làm. 

Sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khiêm tốn và dành công lao cho  người hâm mộ Việt Nam vì sự ủng hộ không ngừng của họ cho đội tuyển quốc gia. "Các cầu thủ và ban huấn luyện đã làm việc cật lực suốt hai tháng qua để có chiến thắng này", ông Park nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. "Chúng tôi nhận được rất nhiều tình yêu từ người dân Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn tất cả họ vì sự ủng hộ nhiệt thành và thật vinh dự cho tôi khi nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ lớn đến vậy.Tôi xin dành tặng chức vô địch này cho toàn bộ người hâm mộ Việt Nam".

Ông Park cũng đề cập đến sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. "Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ yêu quê hương Hàn Quốc của tôi như các bạn đã ủng hộ tôi", huấn luyện viên 59 tuổi nói.

Ra mắt mới hơn một năm nhưng nhà cầm quân Hàn Quốc đã mang lại những chuyển biến lớn cho đời sống bóng đá Việt Nam. Trước khi vô địch AFF Cup 2018, ông dẫn dắt U23 vào chung kết U23 châu Á rồi đưa Olympic đến bán kết Asiad. Đó đều là những chiến tích chưa từng có của bóng đá Việt Nam. "Hiện tôi rất yêu thích công việc của mình tại Việt Nam", ông nói.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.