Theo số liệu của ngành thương mại Hàn Quốc, trong tháng 10 nước này chỉ nhập khẩu các loại đồ uống có cồn của Nhật Bản trị giá 38.000 USD, giảm 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tháng 9 thậm chỉ chỉ số này chỉ vỏn vẹn 6.000 USD, giảm tới 99,9% so với một năm trước đó.
Một siêu thị ở Suwon, tỉnh Gyeonggi dỡ bỏ bia rượu Nhật khỏi kệ hàng |
Theo giới chuyên gia, với xu hướng này thì năm nay sẽ là năm đầu tiên trong vòng 14 năm qua, lượng nhập khẩu bia rượu của Hàn Quốc từ Nhật Bản sụt giảm mạnh. Vào năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã đạt con số kỷ lục là 78,3 triệu USD.
Trong đó, riêng lượng nhập khẩu các loại rượu gạo từ Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nặng nề từ chiến dịch tẩy chay, ước tính giảm tới 73,6% trong năm nay, xuống còn 487.000 USD tính đến tháng 10.
Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản được khởi từ tháng 7, sau khi Tokyo áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu 3 loại vật liệu dùng trong sản xuất chip và màn hình điện thoại thông minh sang Seoul.
Và sau đó, Nhật Bản tiếp tục loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy khiến Hàn Quốc đã khởi kiện đối thủ lên tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Hai quốc gia láng giềng Đông Bắc Á vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên nhiều vấn đề |
Seoul cho rằng các động thái trên của Tokyo là nhằm đáp trả phán quyết hồi năm 2018 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường cho các công dân nước này bị cưỡng ép lao động trong thời kỳ chiến tranh từ năm 1910-45.
Trong khi đó, Tokyo thì cho rằng tất cả các khoản bồi thường đã được thực hiện khi hai quốc gia láng giềng đã ký một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965.