| Hotline: 0983.970.780

Đàn heo Sa Đéc chỉ còn dưới 500 con

Thứ Ba 29/10/2019 , 08:44 (GMT+7)

Qua gần 5 tháng bị dịch tả heo Châu Phi tấn công, đến nay tổng đàn heo còn lại trên địa bàn thành phố Sa Đéc còn chưa đến 500 con.

14-44-28_still0528_00005
Tiêu hủy heo nhiễm bệnh.

Sa Đéc là địa phương có làng bột trăm tuổi, có tổng đàn heo lớn thứ 2 của tỉnh Đồng Tháp, với hàng trăm hộ dân gắn bó với nghề sản xuất bột chăn nuôi heo, đã từng có thời điểm tổng đàn heo ở đây hơn 50 ngàn con.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, tính đến nay địa phương đã tiến hành tiêu hủy hơn 19 ngàn con heo bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi của 729 hộ, tổng trọng lượng đã hủy là hơn 1.000 tấn, ước tổng kinh phí hỗ trợ trên 31,3 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành chăn nuôi chưa cho phép người dân tái đàn, người chăn nuôi chỉ được phép tái đàn khi có sự đồng ý của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Xem thêm
Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất