| Hotline: 0983.970.780

Dân hoang mang do phải ăn, uống 'nước bẩn' từ nhà máy chế biến khoáng sản

Thứ Hai 28/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Nước giếng có mùi lạ, màu lạ, pha chè bị đổi màu, từ những lo sợ ấy mà hơn 2 năm qua người dân 2 thôn Khu chợ 1 và Khu chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) không dám dùng nước giếng, phải đi lấy từ nơi khác về.

Làm việc với Trưởng thôn Khu chợ 2, ông Nông Văn Luật khẳng định việc người dân không dùng nước giếng nữa là có thật. Sau khi NM Chế biến khoáng sản Bản Tặc (xã Đức Vân) của DNTN Cao Bắc hoạt động, người dân đã không dám dùng nước giếng. NM ở trên cao, dân cư ở dưới thung lũng, cách nhau chỉ 1km theo đường chim bay. Người dân nói, nước ăn có màu, mùi lạ, khi đun sôi pha chè thì nước có màu tím, màu đỏ,…

07-13-58_nh_my_che_bien_khong_sn_cu_dntn_co_bc
NM Chế biến khoáng sản Bản Tặc

Xã đã báo cáo lên cấp trên, huyện Ngân Sơn đã cử cơ quan chuyên môn là Phòng TN-MT xuống lấy mẫu nước đi phân tích. Tuy nhiên, hơn 2 năm trôi qua, xã không nhận được trả lời. Hiện chỉ còn 2 hộ dân dám dùng nước giếng khoan sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nước ăn uống vẫn phải dùng nước lấy từ nơi khác.

Một lãnh đạo xã Bằng Vân cho rằng, chính việc huyện Ngân Sơn không trả lời kết quả càng làm người dân hoang mang. Người dân lo sợ nước có vấn đề, cán bộ chuyên môn bị DN mua chuộc nên mới "im lặng". Nhiều gia đình buộc phải dùng nước máy giá cao (trung bình mỗi hộ hơn 300 ngàn đồng tiền nước/tháng).

Nhà có điều kiện thì góp nhau 10 - 20 triệu kéo nước từ nơi khác về. Chính điều này gây mất đoàn kết, phá hoại tài sản, đánh nhau tập thể… giữa người dân Khu chợ 1, Khu chợ 2 với thôn Khau Slạo. Xã rất bức xúc và đã kiến nghị cấp trên giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của dân.

PV Báo NNVN cũng đã bí mật thâm nhập vào bên trong NM Chế biến khoảng sản Bản Tặc. Quan sát bằng mắt thường, thấy NM đang hoạt động bình thường. Một số công nhân không có trang bị bảo hộ, và có cả công nhân là người nước ngoài. Về môi trường, thấy nhiều sỉ quặng đổ thành đống, tràn tự do ra môi trường xung quanh. Ao nước cuối cùng trong khu vực nhà xưởng có nhiều bọt nổi váng màu nâu.

07-13-58_cong_nhn_lm_viec
Công nhân làm việc thiếu trang bị bảo hộ lao động

Làm việc với Sở TN-MT Bắc Kạn, trước những hình ảnh thuyết phục thu thập từ NM của PV, lãnh đạo Sở đã cử đoàn đi lấy mẫu nước và mẫu bùn tại NM. Mặc dù có cán bộ chuyên môn, lãnh đạo UBND xã Đức Vân, nhưng bảo vệ tìm mọi lý do ngăn cản không cho đoàn công tác vào trong NM. Phải mất rất nhiều thời gian, trước sức ép của địa phương, bảo vệ mới mở cổng cho vào.

Vị trí đoàn công tác lấy mẫu tại ao nước cuối cùng của NM trước khi nước chảy ra môi trường. Quá trình lấy mẫu làm công khai trước sự chứng kiến của địa phương, NM, Thanh tra Sở TN-MT Bắc Kạn, Chi cục Bảo vệ môi trường và Báo NNVN.

07-13-58_si_qung_trn_r_moi_truong
Bãi để vật liệu sỉ quặng tràn ra môi trường
07-13-58_bo_ve_khong_cho_don_cong_tc_vo_trong
Bảo vệ NM gây khó dễ khi đoàn công tác vào lấy mẫu thải
07-13-58_vi_tri_ly_mu_l_o_nuoc_cuoi_cung_cu_nh_my_truoc_khi_chy_r_moi_truong
Vị trí lấy mẫu là ao nước cuối cùng trong NM
07-13-58_ket_qu_mu_bun
Kết quả mẫu phân tích vượt quá mức cho phép nhiều lần

Kết quả đo, phân tích bùn thải của NM Chế biến khoáng sản Bản Tặc cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều vượt mức cho phép nhiều lần. Cụ thể, nguyên tố kẽm (Zn) là 950 mg/kg, cao gấp gần 5 lần mức cho phép là 200; Asen (As) 71,1 mg/kg, cao gần 5 lần mức cho phép là 15; Chì (Pb) là 300 mg/kg cao hơn mức cho phép hơn 4 lần là 70; Crôm (Cr) là 110,3 mg/kg cao hơn mức cho phép là 90. Riêng chất Cadimi cao hơn 10 lần là 15,9 mg/kg so với mức cho phép là 1,5.

Qua kết quả phân tích mẫu, có thể thấy người dân xã Bằng Vân lo lắng về việc ô nhiễm nguồn nước là có cơ sở.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.