| Hotline: 0983.970.780

Dân... thèm nước sạch

Thứ Sáu 10/09/2010 , 10:25 (GMT+7)

Phần lớn nhân dân Diễn Châu sống ở ven biển nên nguồn nước ngọt từ lâu chỉ là niềm khao khát.

Sông lênh láng rác thải
Diễn Châu là một huyện có địa hình tương đối thuận lợi với nhiều bãi biển nên việc đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản được xem là thế mạnh của vùng. Đây cũng là nơi giao lưu buôn bán, phát triển du lịch sinh thái với nhiều bãi biển đẹp. Tuy nhiên, phần lớn nhân dân sống ở ven biển nên nguồn nước ngọt từ lâu chỉ là niềm khao khát.

Diễn Châu có rất ít sông, sông Diễn Châu là con sông “mẹ” dài nhất chảy qua 4 xã là Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Hoa, Diễn Quảng và kênh nhà Lê. Con sông này bao đời nay là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho nhân dân. Thế nhưng, mấy năm trở lại đây nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, cùng lúc phế thải đổ xuống sông, khiến dòng sông ngày càng bị ô nhiễm nặng.

Bên cạnh đó, một số người dân ven QL1A sống trên địa bàn huyện không đóng tiền vệ sinh, cứ vào tầm chiều lại mang từng bao tải rác thải đổ xuống sông làm cho nguồn nước càng bị nhiễm khuẩn, mất mỹ quan. Theo người dân phản ánh thì mấy năm trở lại đây nguồn nước bị ô nhiễm rất nặng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dưới sông luôn lênh láng phế thải, xác động thực vật đến kim tiêm..., nước không thể dùng được buộc họ phải mua nước ở các xã, huyện lân cận rất tốn kém.

Trước tình trạng nguồn nước sông ô nhiễm nặng, nhân dân đã đề xuất với UBND huyện Diễn Châu đóng góp 940.000 đồng/hộ/năm, để xây dựng nhà máy xử lý nước và thuê người thu dọn rác thải. Thế nhưng, tình trạng rác thải thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp và những hộ dân thiếu ý thức ngày một nhiều, nên không những hàng ngàn hộ dân vẫn “khát” nước sạch mà bao bệnh tật vì ô nhiễm vẫn hoành hành, đặc biệt là ngư dân ven biển.

Chị Lê Thị Loan, một người dân sống ven bờ sông xã Diễn Kỷ than thở: “Sống ở đây khổ sở lắm, nước bị ô nhiễm rất bẩn thỉu. Tắm thì bị ghẻ, ăn uống thì sợ nhiễm khuẩn gây bệnh nên chỉ còn cách mua nước thôi, tốn kém lắm. Mặc dù chúng tôi đã đóng góp tiền để chính quyền xây dựng nhà máy xử lý nước sạch, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Rất mong các cấp các ngành sớm có biện pháp xử lý nguồn nước để người dân chúng tôi được dùng nước sạch”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm