| Hotline: 0983.970.780

Dân tố cơ sở sản xuất chitin xả thải vô tội vạ, nước bốc mùi hôi thối nồng nặc

Thứ Năm 06/10/2016 , 08:05 (GMT+7)

Hiện người dân ở thôn Cây Xoài và Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) rất bức xúc về việc 2 cơ sở sản xuất chitin (chế biến phế liệu thủy sản) nằm trên địa bàn xã đã nhiều lần xả thải gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp...

Theo nhiều người dân thôn Cây Xoài, hiện nay ngoài KCN Suối Dầu thuộc thôn Dầu Sơn có 2 cơ sở sản xuất chitin từ vỏ, đầu tôm, cua của ông Trần Sâm và Nguyễn Văn Dưỡng. Mặc dù có giấy phép sản xuất, kinh doanh, song các cơ sở này không có hệ thống xử lý nước thải. Họ thường xuyên xả thải nước có màu xám đen, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân.

Ông Đinh Văn Thành, thôn Cây Xoài bức xúc: “Nguồn nước hôi thối do các cơ sở sản xuất chitin thường xuyên xả thải xuống kênh mương dẫn đến khu sản xuất Bầu Thẹ rồi xuống Bầu Thuộc và Bầu Sen làm sao cây cối sống nổi. Nhiều năm nay chúng tôi chẳng làm ăn được gì. Trồng sen thì bị chết, còn nuôi bò không thể gây đàn được. Chúng tôi rất bức xúc về 2 DN này và đã làm đơn kiến nghị, nhưng chưa được khắc phục”.

Theo ông Thành, như gia đình ông do bị ảnh hưởng nguồn nước xả thải nên 3.500 m2 ao sen ở Bầu Thẹ bị chết và thất thu nhiều năm liền. Trong khi trước đây với diện tích trên, mỗi năm ông thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng, chưa kể thu nhập từ bán cá thả trong ao sen. Hiện ao sen trên ông đành bỏ hoang để cây cỏ mọc um tùm.

10-22-57_1
Do ảnh hưởng nước xả thải nên ao sen nhà ông Thành giờ bỏ hoang để cỏ mọc um tùm
 

Nhà ông Nguyễn Văn Liếc, thôn Tân Xương 1, xã Suối Cát (Cam Lâm) có hơn 2 ha sen gần nhà ông Thành cũng lâm vào cảnh tương tự. Ông Liếc chỉ xuống ao sen nói: “Nhìn nguồn nước đen đục nổi váng thế kia, còn bốc mùi hôi thối, sen không chết, giảm năng suất mới lạ. Mấy năm nay tôi trồng sen được mùa lắm chỉ kiếm vài triệu bạc, còn trước kia đây tôi thu nhập trên dưới 100 triệu đồng”.

10-22-57_2
Ông Liếc cho biết, nhiều năm liền ông trồng sen thất thu
 

Ông Phan Công Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Tân cho biết, mức độ ô nhiễm xả thải không chỉ làm giảm năng suất lúa, hoa màu, xoài mà còn gây ô nhiễm không khí. Hiện địa phương đang rà soát danh sách các hộ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại và hướng dẫn nông dân khởi kiện yêu cầu các cơ sở gây ra phải bồi thường.

Ông Nguyễn Ngọc Khuê, Chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết, tình trạng các DN sản xuất chitin xả thải làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp diễn ra nhiều năm nay. Mặc dù chính quyền xã và UBND huyện Cam Lâm đã nhiều lần vào cuộc kiểm tra, mời DN làm việc và yêu cầu cam kết không tái phạm. Thế nhưng các DN phớt lờ.

10-22-57_5
Sau lưng mương nước các cơ sở chế biến phế liệu thủy sản bốc mùi hôi thối
 

“Năm ngoái các DN này cam kết đến tháng 12/2015 sẽ khắc phục hậu quả, nhưng đến tháng 6/2016 vẫn chưa thực hiện. Mới đây địa phương và UBND huyện tiếp tục mời các DN làm việc và gia hạn đến tháng 12/2016 phải khắc phục dứt điểm. Tuy nhiên trong thời gian giám sát và khắc phục, thì họ lại tiếp tục xả thải”, ông Khuê nói.

Theo Sở TN-MT Khánh Hòa, việc 2 cơ sở sản xuất chế biến phế liệu thủy sản của ông Trần Sâm và Nguyễn Văn Dưỡng gây ô nhiễm môi trường, Sở đã nhận báo cáo số 2964/UBND ngày 18/7/2016 của UBND huyện Cam Lâm.

Đến ngày 15/9/2016, Sở đã kiểm tra thực tế công tác 2 cơ sở này nhận thấy chưa hoàn thành việc xử lý môi trường, nước thải sau xử lý có mùi hôi thối, hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo yêu cầu. Sở kiến nghị của UBND huyện Cam Lâm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động của 2 cơ sở nói trên.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm