| Hotline: 0983.970.780

Dân tố doanh nghiệp băm nát bờ vở sông Hồng

Thứ Ba 15/06/2010 , 11:10 (GMT+7)

Nhiều hộ dân gửi đơn đến NNVN vì cho rằng chính quyền dung túng cho doanh nghiệp phá bờ vở sông Hồng.

Các hộ dân ở khu dân cư 7B gửi đơn thư lên NNVN

Nhiều hộ dân ở khu dân cư 7B, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) gửi đơn đến NNVN vì họ cho rằng chính quyền dung túng cho doanh nghiệp phá bờ vở sông Hồng. 

Gây sạt lở bờ sông 

Trong đơn thư gửi NNVN của cán bộ và nhân dân ở khu dân cư 7B (phường Bạch Đằng) bức xúc về việc, từ nhiều năm nay Cty CP Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (viết tắt là Cty Hồng Hà) đã sử dụng bờ sông Hồng khoảng 1000m2 đặt cầu làm trạm trung chuyển khai thác cát sạn. Quá trình vận chuyển, xe cộ quần nát đường Bạch Đằng, gây sạt lở sông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Qua nhiều kỳ họp HĐND phường, các cử tri bức xúc kiến nghị giải tỏa nhưng vẫn vô vọng. Phải đến khi có quy định về việc cấm các điểm khai thác cát trong khu vực đô thị thì cuối tháng 4/2010, 8 cẩu khai thác cát này mới bị trói.

Nhưng mọi việc chỉ suôn sẻ được chừng nửa tháng Cty Hồng Hà đổ đất, nâng nền, san lấp cả hàng cọc bảo vệ đê, đổ bê tông dựng nhà cao gần 6m rộng 1000m2 bao chiếm khu đất vừa giải tỏa để làm nơi kinh doanh ăn uống. Sau khi phát hiện, đông đảo đảng viên, cựu chiến binh, nhân dân khu dân cư 7B bức xúc đề nghị UBND phường Bạch Đằng có biện pháp ngăn chặn. Ông Đào Ngọc Thông, Bí thư Chi bộ khu dân cư 7B cùng các đảng viên trong chi bộ nhiều lần họp bàn kế sách để kêu lên các cấp ban ngành nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Trắng trợn hơn,  ngày 1/6/2010  Cty Hồng Hà cấp tập thuê lao động ban đêm tự ý kè bờ vượt ra ngoài cả pham vi bảo vệ bờ vở sông Hồng mà trước đó đã được cơ quan ban ngành liên quan và phường Bạch Đằng đóng cọc xác định “vùng cấm”, bởi đó là tuyến xả lũ của sông Hồng, không được phép xâm phạm. Phường Bạch Đằng cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản và chỉ ra vi phạm của Cty, nhưng theo lời ông Lê Thành Vinh, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng thì Cty Hồng Hà đã giải thích rằng: “Chỗ đấy móc cát sâu quá nên phía Cty Hồng Hà muốn kè lại cho khỏi bị sạt lở”. Nhưng chính ông Vinh cũng thừa nhận rằng việc làm này là sai trái và Cty Hồng Hà đã “ôm rơm nặng bụng” vì đó không phải việc của họ. 

Tái vi phạm 

Dù đã bị phường Bạch Đằng lập biên bản nhưng theo phản ánh của các hộ dân khu dân cư 7B, phía Cty Hồng Hà vẫn chưa có động thái khắc phục bởi còn đợi các cơ quan ban ngành liên quan “điều tra làm rõ” rồi mới xử lý.

Dù đã vi phạm rõ rành rành và bị đình chỉ thi công nhưng bất chấp, Cty Hồng Hà vẫn tiếp tục vi phạm. UBND phường Bạch Đằng không thể “lên gân” được vì ngay sau khi đình chỉ xây dựng, thì Cty Hồng Hà  lại “xin” được công văn chấp thuận của UBND quận Hai Bà Trưng về việc cho hoàn thiện công trình với mác “nhà tạm”.

Trong Công văn 609 ngày 27/5/2010 về việc chấp thuận cho phép Cty Hồng Hà,  UBND quận Hai Bà Trưng đã phê chuẩn: Căn cứ bản đồ quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì vị trí công trình xin phép nằm ngoài bãi sông Hồng. Công văn cũng viện dẫn, ngày 26/5/2010, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão phúc đáp cho rằng việc xây dựng của Cty Hồng Hà là phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê trên địa bàn Hà Nội. Chính vì vậy, nhìn qua có thể thấy giữa quy định của UBND quận và thực tế có độ “vênh”. Phía Cty Hồng Hà dù chấp nhận mác “nhà tạm” nhưng vẫn tiến hành vây kín khu đất bằng các lớp tôn và cho xây dựng kiên cố bên trong.

Theo tìm hiểu của NNVN, đến tháng 7/2010 là hợp đồng thuê đất của doanh nghiệp này với Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội hết hạn. Dư luận cho rằng mọi động thái nhằm kiên cố hóa mảnh đất đi thuê của Cty Hồng Hà là nhằm kéo dài thời gian thuê đất.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm