| Hotline: 0983.970.780

Dân tới UBND tỉnh phản đối việc giao đất cho FLC

Thứ Tư 02/03/2016 , 09:25 (GMT+7)

Cho rằng việc lấy đất khu vực neo đầu tàu thuyền giao cho Tập đoàn FLC làm ảnh hưởng sinh nhai nên hàng trăm người dân ở Sầm Sơn đã tới trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối.


Người dân Sầm Sơn ngồi trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa để phán đối việc lấy đất bến thuyền giao cho FLC


Trong 2 ngày 29-2 và 1-3, trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm người dân ở xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, kéo tới để mong được gặp lãnh đạo tỉnh này phản đối việc thu hồi đất khu vực neo đậu bến thuyền phía Đông đường Hồ Xuân Hương (thuộc xã Quảng Cư) giao đất cho Tập đoàn FLC xây dựng lại bờ biển khiến người dân không còn kế sinh nhai.

Theo người dân, những việc làm của Tập đoàn FLC như ngăn đường ra biển, không cho người dân khai thác thủy sản gần bờ trước mặt của khu nghỉ dưỡng đã được người dân phản ánh nhiều lần lên chính quyền xã Quảng Cư và thị xã Sầm Sơn nhưng vẫn không được giải quyết triệt để, khiến họ bức xúc. Đến nay, tỉnh lại tiếp tục thu hồi đất khu vực neo đậu tàu thuyền khiến bà con bất bình lên tỉnh để phản đối.


Người dân trải chiếu, bạt ngôi lì trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa


“Họ lấy hết đất nông nghiệp, đất rừng của chúng tôi còn cấm không cho chúng tôi khai thách thủy sản, đánh bắt gần bờ. Sắp tới đây họ còn cải tạo hết bãi biển không cho chúng tôi neo đậu tàu thuyền nữa mà phải chuyển ra tận cảng Hới (xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn) và vào tận xã Quảng Hùng (Quảng Xương), xa cả chục km để neo đậu, vừa trái đường, đi lại khó khăn” - ông Trương Duy Chông bức xúc lên tiếng.

Rất đông người dân cho biết nghề chài lưới đã gắn với người dân Sầm Sơn đã bao đời, giờ đây Tập đoàn FLC về đây đầu tư xây dựng đã làm cho cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. “Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương cần lắng nghe ý kiến, tâm tự nguyện chính đáng của bà con” – một người dân cho hay.

  Khu vực bến thuyền neo đậu bao đời của người dân Sầm Sơn sẽ bị giải phóng nay mai để giao cho Tập đoàn FLC
Khu vực bến thuyền neo đậu bao đời của người dân Sầm Sơn sẽ bị giải phóng nay mai để giao cho Tập đoàn FLC


Chiều ngày 1-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết người dân tập trung trước cổng UBND tỉnh nhằm phán đối việc tiến hành giải phóng khu neo đậu tàu thuyền của người dân ở phía Đông đường Hồ Xuân Hương (giáp khu nghi dưỡng của FLC) để giao cho FLC.

“Trưa ngày hôm nay (1-3), đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã gặp và đối thoại với người dân, chính quyền hứa sẽ tạo cơ chế chính sách tốt nhất cho bà con. Tuy nhiên, bà con vẫn chưa đồng ý và thỏa mãn với những yêu cầu của mình nên vẫn chưa giải tán. Hiện lãnh đạo tỉnh đang tiếp tục bàn để có hướng xử lý” - ông Kỳ nói.

 

(nld.com.vn)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm