| Hotline: 0983.970.780

Dân vây nhóm người giới thiệu sản phẩm để đòi lại tiền

Thứ Hai 09/10/2017 , 19:53 (GMT+7)

Nghi ngờ nhóm người do ủy ban phường giới thiệu bán sản phẩm lừa đảo, người dân ở Cà Mau bao vây yêu cầu được trả hàng nhận lại tiền.

16-38-02_nh

Hàng chục người ở phường Tân Thành, TP Cà Mau kéo đến trụ sở phường bao vây nhóm người tự xưng là của công ty tổ chức sự kiện – truyền thông, địa chỉ tại Đồng Nai, tối hôm qua, do nghi ngờ lừa đảo.

Người dân yêu cầu được trả lại hàng đã mua để nhận lại tiền. Số lượng người đến ngày càng đông, khiến cảnh sát thành phố phải có mặt giữ trật tự, lập biên bản vụ việc.

Trước đó, được sự cho phép của UBND phường Tân Thành, nhóm người này tổ chức chương trình ra mắt sản phẩm mới và tri ân khách hàng, tại 6 khóm của phường. Thư mời người dân tham dự do các trưởng khóm phát đến tận nhà.

“Chúng tôi được ba người của công ty giới thiệu sản phẩm tại trụ sở khóm 4 như dây điện, bóng đèn, máy xay sinh tố,… ai mua hàng sẽ được tặng thêm quà”, người dân nói. Sau khi mua hàng, nhiều người phát hiện giá trị thật của sản phẩm thấp hơn số tiền họ bỏ ra, như bóng đèn có giá chưa tới 100 nghìn đồng, được bán giá 250 nghìn.

Một vài người tra cứu thông tin công ty trên mạng không có nên cho rằng mình bị lừa đảo, họ kéo đến vây ba người của công ty tại khóm 4, yêu cầu làm rõ việc người dân ở 6 khóm bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua hàng.

Ông Lê Quốc Dương – chủ tịch UBND phường Tân Thành - cho biết, theo quy định thì công ty này giới thiệu sản phẩm không cần phải thông qua Sở Công thương, chỉ cần địa phương cho phép.

“Chúng tôi kiểm tra thấy họ có đầy đủ giấy tờ nên mới cho phép họ mượn trụ sở khóm để giới thiệu sản phẩm”, ông Dương nói và cho biết các trưởng khóm được nhờ đi phát thư mời, họ được “tài trợ” tiềng xăng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.