| Hotline: 0983.970.780

Dàn vũ công xinh đẹp tiếp sức U22 trước giờ quyết đấu Indonesia

Thứ Ba 10/12/2019 , 18:28 (GMT+7)

Những vũ công xinh đẹp có mặt tại khu vực xem bóng đá ngoài trời ở quảng trường Cách mạng tháng 8, Hà Nội để cổ vũ cho các cầu thủ U22 Việt Nam.

3 màn hình led khổ lớn được bố trí ở quảng trường Cách mạng tháng 8, trước Nhà hát lớn, Hà Nội, phục vụ người hâm mộ Việt Nam theo dõi trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.
Trước giờ bóng lăn, nhiều hoạt động cổ vũ đội tuyển được tổ chức tại khu vực này, trong đó có sự xuất hiện của nhóm vũ công trong trang phục màu cam rực rỡ.
Trước trận đấu này, Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm chung trên đường đến chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Hai đội đều ghi 21 bàn và thủng lưới bốn bàn. Chân sút số một của mỗi đội đều ghi được tám bàn, đó là Hà Đức Chinh và Osvaldo Haay.
Trong khi đó, Việt Nam là đội duy nhất bất bại trước chung kết. Thầy trò Park Hang-seo thắng bốn trận đầu vòng bảng trước Brunei (6-0), Lào (6-1), Indonesia (2-1), Singapore (1-0) rồi hòa Thái Lan 2-2 ở lượt cuối. Tại bán kết, Việt Nam hạ Campuchia 4-0.
Phía bên kia, Indonesia là đội duy nhất thắng Thái Lan ở bảng B, với tỷ số 2-0 ở trận ra quân. Sau đó họ thắng Singapore 2-0, thua Việt Nam, đè bẹp Brunei 8-0 và hạ Lào 4-0. Ở bán kết, Indonesia hòa Myanmar 2-2 sau 90 phút. Ở hiệp phụ, họ ghi hai bàn để thắng chung cuộc 4-2.
Đến nay, Indonesia đã 28 năm chưa vô địch SEA Games, còn Việt Nam chưa từng đoạt HC vàng kể từ khi hội nhập trở lại năm 1991.
Đức Chinh và Osvaldo đều đang có tám bàn thắng tại Đại hội. Cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn ở chung kết sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Người đó cũng sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử một kỳ SEA Games.
Để cổ vũ cho đội nhà, mặc dù 19h trận đấu mới bắt đầu nhưng nhiều người đã có mặt tại khu vực Nhà hát lớn từ 17h để chuẩn bị băng rôn, băng đô và sticker cho bữa tiệc bóng đá tối nay.
Không chỉ các cổ động viên, nhiều người bán hàng cũng xuất hiện ở khu vực này, phục vụ người hâm mộ với nhiều sản phẩm như áo, cờ, băng rôn, kèn vuvuzela...
Chứng kiến chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo, cây bút nổi tiếng Gabriel Tan của tờ Fox Sports Asia có bài viết với tiêu đề: "Không thể cản U22 Việt Nam. Họ gạt U22 Campuchia sang một bên để tiến vào chung kết".
Có chung sự hân hoan, Sports Daum của Hàn Quốc viết: "Đây chính là phép thuật Park Hang-seo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đánh bại Campuchia, HLV Park cùng học trò sẽ chỉ còn một chướng ngại cuối cùng trên hành trình chinh phục HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam".
Để đảm bảo an toàn cho người xem và nhịp độ giao thông, lực lượng chức năng cũng đã có mặt trước Nhà hát lớn để phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực này.

 

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Bình luận mới nhất