| Hotline: 0983.970.780

Đẳng cấp nhất thời?

Thứ Tư 23/06/2010 , 10:57 (GMT+7)

Trong bóng đá luôn có những bất ngờ, nhưng không có đội tuyển xa lạ nào có thể một sớm một chiều trở thành siêu cường sân cỏ dễ dàng...

Trong bóng đá luôn có những bất ngờ, nhưng không có đội tuyển xa lạ nào có thể một sớm một chiều trở thành siêu cường sân cỏ dễ dàng. Vì vậy, người hâm mộ vẫn luôn tin rằng, phong độ chỉ mang tính nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi. Và ở World Cup này, chúng ta cứ hy vọng điều ấy một cách hồi hộp.

Sau khi bị Uruguay cầm chân không bàn thắng ở lượt đấu đầu tiên, đội tuyển Pháp lại thất thủ 0 -1 trước đội tuyển Mexico. Đoàn quân của huấn luyện viên Domenech coi như đối diện cửa tử, và chính những khó khăn ấy đã khiến mâu thuẫn nội bộ dâng cao. Tiền đạo Anelka vì mấy câu chửi bức xúc đã bị đuổi về nước, các cầu thủ còn lại bỏ buổi tập để phản đối quyết định kia. Đẳng cấp của đội tuyển Pháp ở đâu, chẳng ai trả lời được!

Vốn có truyền thống bóng đá đỉnh cao, đội tuyển Anh đến Nam Phi bằng tư cách một ứng cử viên cho chức vô địch. Qua hai trận đấu, đội tuyển Anh chỉ có được hai điểm. Cả hai trận hòa trước Mỹ và Algeria hoàn toàn gây thất vọng cho người xem. Tương tự đội tuyển Anh, đương kim vô địch Italia nhạt nhòa với màu áo thiên thanh qua hai trận hòa Paraguay và New Zealand. Chưa hết, một cú sốc khác xảy ra khi đội tuyển Đức ngã quỵ 0-1 trước Serbia, tạo nên một bức tranh buồn tủi cho những ông lớn bẽ mặt!

Như vậy, vòng đấu loại khép lại, chúng ta ngỡ ngàng trước phong độ của các siêu cường Pháp, Anh, Italia, Đức. Chúng ta cũng không mấy lạc quan về khả năng chinh phục của Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, dù sau khi thua Thụy Sĩ 0-1 thì Tây Ban Nha cũng gượng dậy bằng chiến thắng 0-2 trước Honduras, còn Bồ Đào Nhà sau khi hòa Bờ Biển Ngà đã đè bẹp Triều Tiên với tỷ số kỷ lục 7-0. Liệu đẳng cấp của các siêu cường còn lại như Argentina, Braxin và Hà Lan có đủ giúp khán giả tiếp tục hào hứng dõi theo mỗi cuộc tranh tài nảy lửa chăng? Đành phải tin vào bảng thành tích của họ và tin vào những danh thủ có giá chuyển nhượng chóng mặt của họ.

Rõ ràng, các đội tuyển lớn ở World Cup không hề khan hiếm ngôi sao ở từng vị trí thi đấu. Tuy nhiên, lối chơi rời rạc của họ thật đáng lo ngại. Phong độ hay đẳng cấp, nói cho cùng, cũng chỉ là khái niệm. Người hâm mộ sẽ có được những trận cầu đẹp mắt, nếu mỗi nhà cầm quân ở các đội tuyển lừng lẫy đều ý thức nghiêm túc: trong bóng đá không thể có trận hòa, không thắng đối phương nghĩa là đã thất bại với chính mình! 

Lê Thiếu Nhơn

Ý KIẾN - NHẬN ĐỊNH  

ANH, ĐỨC DỄ BỊ "KHỚP" 

Hai đội bóng ứng viên cho ngôi vô địch lại đang lận đận, dù tình cảnh của Đức khả dĩ hơn Anh đôi chút. Cả Joachim Loew lẫn Capello đều ghét tiếng kèn vuvuzela. Nhưng biết đâu, tiếng kèn ấy lại trở thành tiếng hoan ca cho họ. Và cũng biết đâu, tiếng kèn ấy vang lên não nề để tiễn đưa "sư tử", "xe tăng" về nước.

Không bàn đến thực lực của Anh và Đức, bởi so với các đối thủ khác trong bảng thì họ có lực lượng dày dặn hơn, chất lượng hơn. Hãy nói đến tinh thần! Cả người Đức và người Anh đều không có tâm lý tốt trước trận cuối vòng bảng. Các cầu thủ đều đang gây khó khăn bằng cách tạo áp lực hoặc "lật đổ" các ông thầy.

Tất cả đều liên quan đến bố trí nhân sự và chiến thuật. Với "cỗ xe tăng", đó là yêu cầu ông Loew cho chơi với đội hình cao hơn, với nhiều cầu thủ tham gia tấn công hơn. Còn với Tam Sư, cả chiến thuật lẫn nhân sự đều đang là mối quan tâm của dư luận. Các cầu thủ đang đòi ông Capello cho chơi 4-5-1 thay vì 4-4-2 như hiện nay. Với sơ đồ ấy, Joe Cole phải được ra sân bên cánh trái, Gerrard phải vào đá hộ công.

Những thông điệp được truyền tới các "thuyền trưởng": hoặc thuận theo thì chúng tôi đá tử tế, hoặc nghịch thì chúng tôi đá bể nồi cơm của thầy. "Khớp" tư tưởng hoặc khớp đôi chân đều nguy hiểm, Anh và Đức lại đang bị khớp cả hai…

Nhà báo Song An (Thể thao 24h) 

TRƯỚC CÁC TRẬN ĐẤU ĐÊM NAY

21h00 ngày 23/6, bảng C (Anh - Slovenia, Mỹ - Algeria): CANH BẠC CỦA CAPELLO 

Đội tuyển Anh không còn "cửa" nào, buộc phải thắng Slovenia để giành quyền đi tiếp ở World Cup năm nay. Trong khi đó, người Mỹ nếu không muốn đứng ngoài cuộc chơi thì cũng phải giành trọn 3 điểm trước Algeria.

Nếu với những gì để thể hiện trước Anh và Slovenia, thầy trò HLV Bob Bradley hoàn toàn có quyền mơ về một chiến thắng. Trong khi đó, người Anh - ứng viên cho ngôi vô địch - đang trong cảnh "chưa biết đâu mà lần".

Hai trận hòa liên tiếp khiến các học trò Capello trở nên căng thẳng. Bằng cớ rõ nhất là Rooney đã chửi tục với một CĐV sau trận hòa 0-0 với Algeria. Hơn nữa, nội tình Tam Sư cũng đang có vấn đề. Sau vụ "đảo chính" bất thành, Jonh Terry bị cô lập. Nhưng những "đồng bọn" từng có ý định "lật đổ" với trung vệ này gồm Lampard, Rooney, Lennon, James, Crouch, Johnson, Carragher, Gerrard thì vẫn tỏ ra bực bội với ông thầy vì sự cứng nhắc về chiến thuật ở 2 trận đấu vừa qua.

Đêm nay, Capello sẽ có những điều chỉnh về mặt nhân sự. Tam Sư vẫn chơi 4-4-2, trong đó Defoe nhiều khả năng thay Heskey để đá cặp với Rooney trên hàng công. Ở tuyến giữa, Joe Cole có thể được vào sân sau khi bị "đày ải" quá lâu trên băng ghế dự bị, Steven Gerrard bó vào giữa chơi hộ công. Còn hàng thủ, do Carragher bị treo giò nên đây là cơ hội của Matthew Upson. Anh đá cặp với John Terry trước khung thành của Joe Hart.

Slovenia cũng chẳng dễ chơi, thắng Algeria 1-0, suýt nữa thắng Mỹ nếu trọng tài bắt chính xác hơn. Hàng thủ của đội bóng Trung Âu này thực sự có vấn đề, nhất là sau trận đấu với Mỹ. Họ để đối phương giành lại 1 điểm sau khi đã dẫn trước 2-0. Kể cả đã có 4 điểm, Slovenia vẫn chưa chắn chắn đi tiếp. Nếu thua Anh và Mỹ thắng Alegria thì họ sẽ phải xách vali về nước. Bởi vậy, Slovenia sẽ chơi chắc chắn và cẩn trọng trước Tam Sư để chỉ cần giành được 1 điểm là đủ.

Nhưng với Tam Sư, như thế có thể là… về xứ sương mù.

V. Hà 

01h30 ngày 24/6, bảng D (Ghana - Đức, Australia - Serbia): CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI 

Bảng D cũng giống bảng C, chưa đội nào chắc chắn và cũng chưa đội nào hết hy vọng. Đương nhiên trong cuộc chiến tay tư này, Australia yếm thế nhất. Họ vừa đứng cuối bảng khi chỉ có 1 điểm, lại đang có hệ số bàn thắng âm quá lớn vì thua Đức 0-4.

Lại một điểm giống nữa, thầy trò Joachim Loew có lời to tiếng với nhau trên sân tập sau khi để thua Serbia 0-1. Vị HLV trưởng lớn tiếng phê phán các học trò chơi thiếu tập trung, không thực hiện đúng các ý đồ chiến thuật mà ông đề ra. Đây cũng sẽ là trở ngại cho đội tuyển Đức trong cuộc đối đầu sinh tử với Ghana ở lượt cuối.

Mà Ghana lại chỉ cần 1 điểm là đủ. Nên họ không cần phải nhập cuộc với tốc độ cao hay vội vàng trong các đường bóng. Sự cẩn thận, chậm rãi của Ghana sẽ đánh vào sự nôn nóng, vội vàng của người Đức. Đấy chính là lợi thế của đội bóng châu Phi và là "tử huyệt" của người Đức. Nếu Joachim Loew không có cách khắc chế những cái đầu nóng của học trò, đội bóng của ông sẽ phải ôm hận.

Cặp đấu còn lại, xét về cơ hội, Serbia sẽ giành 3 điểm để đi tiếp. Nhưng khi mà những "chú chuột túi" vẫn còn 5-10% hy vọng thì họ vẫn chiến đấu để nuôi giấc mộng. Trận đấu này không căng, nhiều khả năng thế trận một chiều nghiêng về Serbia.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm