| Hotline: 0983.970.780

Đảng Cộng hòa tính tìm người thay Donald Trump tranh cử tổng thống?

Thứ Năm 04/08/2016 , 14:03 (GMT+7)

Giới chức Cộng hòa Mỹ đang tỏ ra vô cùng bức xúc và bối rối bởi những hành động thất thường của ứng viên tổng thống Donald Trump, và họ đang cân nhắc tìm người thay thế nếu ông Trump bỏ cuộc, hãng ABC News dẫn một nguồn ngày 3/8 cho biết.

Với việc ông Trump hết lần này đến lần khác "phá luật" trong kì chạy đua tranh cử này, giới chức đảng Cộng hòa không loại trừ khả năng ông ta sẽ bỏ cuộc trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới. Và họ muốn chuẩn bị sẵn cho kịch bản này.

Theo ABC News, trong trường hợp đó, 168 thành viên của Ủy ban Cộng hòa Quốc gia (RNC) sẽ khởi động một quá trình khá phức tạp để chọn lựa một ứng viên mới, và việc chuẩn bị sẵn kịch bản này giúp đảng Cộng hòa có thể kiếm người thay thế kịp thời trước khi diễn ra bầu cử vào tháng 11.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy tỷ phú Trump sẽ rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Kellyanne Conway, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố sẽ bác bỏ tất cả thông tin nào nói rằng ông Trump có ý định bỏ cuộc.

Nguồn tin trên chưa được xác thực song một điều có thể thấy rõ đó là tình trạng rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa về ứng viên Donald Trump mặc dù ông Trump vẫn tuyên bố trên tài khoản Twitter cá nhân rằng chiến dịch tranh cử của ông đang có được sự đồng thuận lớn nhất từ trước đến nay.

Tờ Washington Post dẫn lời ông Scott Reed, chiến lược gia thuộc Phòng thương mại Mỹ, cho rằng cuộc khủng hoảng của đảng Cộng hòa đã lên một nấc mới và “đã đến lúc cần khởi động lại”.

Telegraph cho biết, một số lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng hòa, trong đó có chủ tịch đảng Rudy Giuliani, cựu thống đốc New York Newt Gingrich và cựu chủ tịch Hạ viện, dự kiến nhóm họp trong vòng vài ngày tới để thảo luận một kế hoạch can thiệp vào chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump.

Cựu thống đốc New York Gingrich cho rằng, đảng Cộng hòa không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới nếu ông Trump tiếp tục duy trì chiến dịch như hiện nay. Theo ông, tỷ phú Trump chỉ còn vài tuần nữa để thay đổi chiến dịch nếu không muốn thất bại trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Thực tế, nhiều nghị sĩ Cộng hòa trong đó có nghị sĩ bang New York Richard Hanna tuyên bố sẽ bỏ phiếu bầu cho bà Hillary Clinton trong cuộc đua giành vị trí đứng đầu Nhà Trắng sắp tới.

Ông Hanna nói rằng, quan điểm chính trị của ông khác với bên Dân chủ của bà Clinton, nhưng ông cảm thấy bà ấy có năng lực để làm Tổng thống hơn là một tỷ phú khoác lác ăn may trúng đề cử đại diện đảng Cộng hòa.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi ông Trump hứng chỉ trích dư luận do phát ngôn coi thường gia đình binh sĩ tử nạn cũng như việc ông từ chối ủng hộ nghị sĩ Cộng hòa Paul Ryan tái tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện.

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm