| Hotline: 0983.970.780

Đảng cực hữu Ukraine tấn công nhà Quốc hội

Thứ Sáu 28/03/2014 , 09:47 (GMT+7)

Hành động khiêu khích này bắt nguồn từ cái chết mới đây của một lãnh đạo Phái Hữu trong một cuộc đọ súng với nhân viên an ninh.

Sáng sớm 28/3 (theo giờ Việt Nam), các chiến binh thuộc lực lượng cực hữu của đảng Pravy Sektor (Phái Hữu) đã tấn công vào tòa nhà trụ sở Rada Tối cao (Quốc hội) Ukraine.

Theo hãng tin Interfax, số chiến binh tham gia cuộc tấn công này lên đến 1.500 người.

Các chiến binh này lao vào tấn công tòa nhà Quốc hội, đập phá cửa kính và các trang thiết bị khác. Họ kêu gào trước tòa nhà đòi cách chức Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Avakov và đưa cựu Quyền Bộ trưởng Quốc phòng vừa từ chức ra xét xử trước tòa án.

Trước tình hình này, Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là Quyền tổng thống Ukraine Turchinov đã kêu gọi các chiến binh cực hữu ngừng hành động khiêu khích.

Tuy nhiên, đám đông chiến binh này đáp lại đồng thanh từ “Ganiba” có nghĩa là sự nhục nhã.

Truyền thông địa phương cho rằng, hành động khiêu khích của các chiến binh cực hữu có nguyên do từ cái chết gần đây của một lãnh đạo đảng Pravy Sektor (Phái Hữu) Ukraine trong một cuộc đọ súng với nhân viên an ninh.


Các chiến binh thuộc lực lượng cực hữu của đảng Pravy Sektor. (Nguồn: unian.net)


Có khoảng 1.500 người tham gia biểu tình. (Nguồn: unian.net)

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất