| Hotline: 0983.970.780

Đang dính kỷ luật vẫn được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo

Thứ Sáu 06/09/2019 , 15:17 (GMT+7)

Vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, ông Dũng vẫn được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình vừa triển khai quyết định điều động ông Long Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Mặc dù trước đó ông Dũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu kỷ luật cảnh cáo.

Trụ sở HĐND - UBND huyện Hòa Bình, nơi ông Dũng công tác trước đó

Ngày 18/7, tại kỳ họp HĐND huyện Hòa Bình, ông Long Quang Dũng làm đơn xin thôi không làm Chủ tịch HĐND sau khi bị hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng.

Đến giữa tháng 3/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu có quyết định cảnh cáo đối với ông Long Quang Dũng do chủ quan, thiếu kiểm tra, chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tài chính dẫn đến vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị.

Sau khi có quyết định kỷ luật, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình chưa chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Dũng theo Khoản 6, Điều 2, Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau đó, ngày 24/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu có văn bản nhắc nhở. Sau khi có văn bản nhắc nhở, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình chấp nhận cho ông Long Quang Dũng thôi giữ chức Chủ tịch HĐND huyện và đến ngày 5/9 lại bổ nhiệm ông Dũng làm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hòa Bình.

Ông Long Quang Dũng tự học thạc sĩ tại Trà Vinh cùng với 18 cán bộ tại huyện Hòa Bình. Sau đó, đề nghị ngân sách cấp trả tiền học phí; điều động xe công đi học, tự nhận tiền thu nhập tăng thêm sai quy định, tự nhận quà cho mình và người thân…

Sau phản ảnh của dư luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu tiến hành kiểm tra phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Dũng. Ông Dũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định cảnh cáo.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.