| Hotline: 0983.970.780

Quân đội Hoàng gia Campuchia:

Dâng hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ

Thứ Hai 29/01/2018 , 13:48 (GMT+7)

Ngày 29/1, đoàn đại biểu cán bộ Quân sự cấp cao Quân khu I- Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Huốt Chiêng- Phó Tư lệnh Lục quân (Quân đội Hoàng gia Campuchia), kiêm Tư lệnh Quân khu I đã đến viếng và dâng hương liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

13-30-25_qun-doi-cp-co-hi-nuoc-dng-ho-cc-nh-linh-liet-sy-ti-nghi-trng-liet-sy-huyen-duc-co-sng-29-1
Dâng hương liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ nhân dịp Quốc Vương Campuchia long trọng tổ chức kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pôt (7/1/1979- 7/1/2018). Tham dự buổi lễ còn có đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang Quân khu V (Quân đội Nhan dân Việt Nam) do Trung tướng Nguyễn Long Cáng- Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu V làm trưởng đoàn, cùng chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao hai nước, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương viếng anh linh của hơn 1.590 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ- là một phần Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên nước bạn Campuchia được quy tập về đây.

Có thể nói, chiến thắng ngày 7/1/1979 là chiến thắng lịch sử của đất nước Campuchia, giải cứu sinh mạng cho hàng triệu người dân đất nước này thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc này. Góp phần vào chiến thắng to lớn và lịch sử đó, có hàng vạn quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước bạn.

13-30-25_thnh-kinh-truoc-nh-linh-cc-nh-hung-liet-sy-qun-tinh-nguyen-viet-nm
Thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Chắc Vắc Na- Trợ lý Tư lệnh Quân khu I, đại diện Quân đội Hoàng Gia Campuchia, khẳng định: Nhân dân Campuchia luôn biết ơn và ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã góp phần đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại thắng lợi lịch sử ngày 7/1/1979 cho đất nước Campuchia.

Đại tá Chắc Vắc Na chia sẻ: “Nghĩa cử cao quý của Quân đội Việt Nam Anh hùng đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tất cả. Điều này, nhân dân Campuchia chúng tôi không bao giờ quên được.

Đặc biệt, đối với lực lượng vũ trang Quân khu I- Quân đội Hoàng Gia Campuchia, là người bạn cùng chiến hào của Quân Tình nguyện Việt Nam càng không bao giờ quên được công lao to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam từng chia ngọt, sẻ bùi trong chiến tranh gian khổ, cùng chống kẻ thù chung để giành đến thắng lợi hoàn toàn ngày hôm nay.”

Thắp hương trên từng nấm mộ của các anh

Những nén hương được cắm trên từng phần mộ của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam ở Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, đã làm ấm lòng đông đảo người dân nơi đây, ấm lòng người thân của các anh nơi quê nhà xa xôi. Những khói hương nơi biên giới đầu xuân này, như những sợi dây vô hình, gắn kết chặt chẽ hơn tình đoàn kết của Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm