| Hotline: 0983.970.780

Đăng ký xét tuyển ĐH vào các trường tốp đầu tăng mạnh

Thứ Hai 27/05/2019 , 16:02 (GMT+7)

Xu hướng đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) năm nay vào các trường tốp đầu đều tăng mạnh như ĐH Y Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân…

Cứ 2 thí sinh sẽ lấy 1 vào Đại học

Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT công bố, kỳ thi THPT quốc gia 2019 trên cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 653.000 thí sinh đăng ký lấy kết quả để xét tuyển đại học.

ĐH Bách khoa Hà Nội điểm chuẩn có thể tăng nhẹ

Các bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội có hơn 468.000 thí sinh đăng ký dự thi (chiếm 52,83% tổng số thí sinh). Còn các bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên có gần 302.000 thí sinh đăng ký dự thi (chiếm 34,07% tổng số thí sinh). Hơn 27.000 thí sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp. Thủ đô Hà Nội có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm hơn 74.000 thí sinh. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với gần 71.000 thí sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo đăng ký, có 653.000 thí sinh lấy kết quả Đại học để xét tuyển vào Đại học.

Tổng chỉ tiêu Bộ GD-ĐT giao cho các trường Đại học năm 2019 là 483.562  chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức thi THPT quốc gia là 341.594 (chiếm 70,6%), chỉ tiêu theo các phương thức khác, đánh giá năng lực, tuyển thẳng, học bạ THPT… là 141.968 (chiếm 29,4%).

Với các số liệu như trên cho thấy, tỉ lệ chọi vào Đại học năm 2019 là 1,91, tức là xấp xỉ 2 thí sinh sẽ lấy 1 thí sinh vào Đại học. Tuy nhiên, các thí sinh còn sự thay đổi vào cuối tháng 7 này khi biết điểm thi. Vì vậy, thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng khiến cho tỉ lệ có nhiều thay đổi.
 

Cạnh tranh cao hơn

“Trung bình, tỉ lệ "chọi" vào trường năm nay là 1/16. Xét riêng nguyện vọng đối với từng ngành, tỉ lệ chọi trung bình khoảng từ 1/10 đến 1/20”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết.

Năm 2019, trường có khoảng 17.600 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong khi chỉ tiêu của trường là 1.120 sinh viên. So với năm 2018, lượng hồ sơ đăng ký vào trường năm nay tăng khoảng hơn 2.000 bộ. ĐH Y Hà Nội tuyển 1.120 chỉ tiêu theo tổ hợp xét tuyển là Toán - Hoá - Sinh. Năm nay, nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu giảm đi đối với ngành Y khoa và điều chỉnh tăng chỉ tiêu đối với một số ngành như Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa.

Cũng như mọi năm, ngành Bác sĩ y khoa được thí sinh đăng ký nhiều nhất. Trong khi đó, có một số ngành ít thí sinh đăng ký hơn như cử nhân Y tế công cộng. Nguyên nhân là chỉ tiêu vào ngành Y đa khoa giảm còn 400 nên gây ra tính cạnh tranh cao hơn. Cụ thể, ngành Y đa khoa có chỉ tiêu là hơn 400 mà số lượng đăng ký vào là hơn 5.200 nguyện vọng, khiến tỉ lệ "chọi" vào ngành này là 1/13. Đứng thứ hai là Răng – Hàm – Mặt.

Còn điểm ngưỡng đầu vào của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2018 không có ngành nào dưới 20 điểm. Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng cho biết, với xu hướng tăng mạnh lượng thí sinh đăng ký như năm nay, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ. Nguyện vọng 1 tăng từ 24.000 thí sinh năm 2018 lên gần 33.000 thí sinh năm 2019.

Để được xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, thí sinh phải có tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 6 học kỳ THPT từ 20,0 trở lên (trường sẽ kiểm tra học bạ THPT khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học). Bên cạnh đó, tổng điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt ngưỡng xét tuyển của trường. Ngưỡng này sẽ thông báo cụ thể đối với từng ngành/ chương trình đào tạo sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2019.

ĐH Kinh tế quốc dân điểm chuẩn ngành mới khá thấp

Tỷ lệ “chọi” năm 2019 của ĐH Kinh tế quốc dân cũng tăng mạnh. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là hơn 41.000, tăng 30% so với năm 2018. Trong khi, tổng chỉ tiêu vào trường với là 5.650 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” trường này sẽ là khoảng 1/7.

Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng đào tạo cho biết, dự đoán một số ngành có số nguyện vọng 1 đăng ký cao điểm chuẩn sẽ tăng, các ngành mới mở sẽ có điểm chuẩn khá thấp.

Xem thêm
Uzbekistan mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong sản xuất tơ tằm

Chiều 18/3, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến tiếp ông Kasimov Elzat, Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Thương mại Uzbekistan. 

Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu trong xây dựng nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.