| Hotline: 0983.970.780

Đang lập biên bản vi phạm, xe đầu kéo ở bốc cháy trước trạm cảnh sát giao thông

Chủ Nhật 25/11/2018 , 17:24 (GMT+7)

Đang lập biên bản chiếc xe đầu kéo vi phạm giao thông trên địa bàn thì bỗng chiếc xe này bốc cháy dữ dội ngay trước cổng trạm CSGT Diễn Châu(thuộc Phòng CSGT- Công an tỉnh Nghệ An).

 Chiếc xe đầu kéo vi phạm giao thông trên địa bàn thì bỗng chiếc xe này bốc cháy dữ dội 

Chiều 25/11, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: Sáng cùng ngày lực lượng CSGT huyện Diễn Châu đang tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi chở hàng quá tải của một xe đầu kéo thì bỗng chiếc xe này bốc cháy dữ dội mà không rõ nguyên nhân.

Được biết, khi chiếc xe bị cháy, mặc dù lực lượng chức năng đã tiến hành chữa cháy nhưng do ngọn lửa bùng lên quá nhanh nên đã khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng, gồm: 1 xe đầu kéo, 1 xe lu và một xe cẩu trên thùng xe đầu kéo.

Trung tá Nguyễn Hồng Thuận – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: Chiếc xe đầu kéo này được CSGT huyện phát hiện có dấu hiệu chở hàng quá tải đang di chuyển trên tỉnh lộ 538.

Sau đó, tổ CSGT địa phương đã áp tải về trước Trạm CSGT huyện Diễn Châu để tiến hành cân. Sau khi cân xong, vì xe chở quá tải khối lượng lớn nên lực lượng CSGT đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong khi đang lập biên bản thì xe bốc cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất