Messi đã thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League với 77 bàn sau cú đúp bàn thắng vào lưới Bayern ở trận lượt đi. Trong 77 bàn thắng đó, có 60 pha lập công đến từ chân trái, 13 bàn thắng đến từ chân phải và 4 bàn thắng xuất phát từ những cú đánh đầu.
Không chỉ tạo ra những bàn thắng với những khoảnh khắc được ca ngợi là “thiên tài”, Messi còn khiến thế giới ngỡ ngàng ở khả năng kiến tạo và tư duy chiến thuật siêu đẳng.
Ở trận bán kết lượt về Champions League 2015 đêm 13/5, Messi thi đấu thấp như một tiền vệ công. Anh đóng vai trò dẫn dắt lối chơi cho Barca, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này với 2 pha châm ngòi cho 2 bàn thắng của Barca vào lưới Bayern.
Xét rộng hơn, theo những con số thống kê đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2014-2015, sau 52 trận ra sân ở ba đấu trường Champions League, La Liga, cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Messi đã có tổng cộng 53 bàn thắng (6 bàn trên chấm penalty), 27 đường chuyền kiến tạo thành bàn trong tổng số 131 đường chuyền kiến tạo cơ hội.
Cả hai thông số trên của Messi đều đứng đầu tại Camp Nou. Tiền đạo xứ Tango chính là một nửa sức mạnh của “tam tấu M-S-N” - Bộ ba đã ghi tổng cộng 114 bàn trên khắp đấu trường cho Barca đến thời điểm này.
Pep Guardiola, người thầy và cũng là bại tướng mới nhất của Messi sau trận đấu lượt về tối 13/5 đã phải thốt lên rằng: “Messi là cầu thủ hay nhất từ trước đến nay. Chúng ta may mắn khi được sống trong thời đại Messi chơi bóng. Còn tôi tự hào về thời gian được dẫn dắt cậu ấy. Tôi có thể so sánh Messi với Pele”.
Tất nhiên, mọi so sánh chỉ là khập khiễng nhưng rõ ràng, thời đại của Messi đòi hỏi một kỹ năng, tuy duy chơi bóng khác hoàn toàn thời đại của Pele. Và ở góc độ nào đó, người ta phải thừa nhận, Messi đạt tới đẳng cấp và sự toàn năng cao hơn Vua Pele và chính tiền đạo người Argentina đang tạo ra một khái niệm mới: Cầu thủ siêu hoàn hảo.