| Hotline: 0983.970.780

Đánh bại Wawrinka, Federer vô địch Indian Wells

Thứ Hai 20/03/2017 , 07:25 (GMT+7)

Chiến thắng với tỷ số 6-4, 7-5 trong trận chung kết tối 19/3 giúp "Tàu tốc hành" giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong năm.

danh-bai-wawrinka-federer-vo-dich-indian-wells
Federer vẫn giữ được khát khao và đẳng cấp dù không còn ở đỉnh cao phong độ. Ảnh: Reuters.


Đây là danh hiệu thứ hai của Roger Federer trong năm 2017, sau Australia Mở rộng hồi tháng Một. Ở tuổi 35, anh trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất vô địch Masters 1000, vượt qua kỷ lục 34 tuổi ba tháng của Andre Agassi khi đăng quang ở Cincinnati năm 2004. 

Trước trận này, lần duy nhất hai tay vợt đồng hương Thuỵ Sỹ chạm trán nhau ở một trận chung kết là Monte Carlo Masters năm 2014 với chiến thắng cho Wawrinka. Tuy nhiên, trong lần gặp gần nhất tại bán kết Australia Mở rộng năm nay, Federer là người chiến thắng. Đó là chiến thắng thứ 19 trong tổng cộng 22 lần họ đối đầu nhau.

Và sự vượt trội tiếp tục được Federer phát huy, khi bẻ giao bóng ở game thứ 10 để tạo ra bước ngoặt ở set đầu tiên. Ở game tiếp theo, khi tỷ số đang là 30-30, trọng tài từ chối một cú ace hợp lệ của Wawrinka nhưng nhà đương kim vô địch Mỹ Mở rộng quyết định không khiếu nại. Hai cú thuận tay ra ngoài, cú thứ hai đến sau một tình huống bóng bền dài nhất trận, khiến Wawrinka lâm vào thế bị dẫn trước.

Federer vào chung kết Indian Wells năm nay mà không một lần bị đối thủ bẻ giao bóng. Nhưng thành tích này bị chấm dứt ở set hai khi Wawrinka giành break ngay game thứ nhất. Tuy nhiên, Federer nhanh chóng đòi lại bằng chiến thắng ở game thứ bốn, gỡ hòa 2-2. Ở game thứ 12, một lần nữa Wawrinka không thể duy trì sự ổn định trong thời khắc quyết định, và để đối thủ giành break thứ ba của trận đấu, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

danh-bai-wawrinka-federer-vo-dich-indian-wells-1
Wawrinka không giữ được sự ổn định ở những điểm quyết định.


Điểm championship của Federer là một cú vô-lê winner sau pha giao bóng lượt hai quá dễ bắt bài của Wawrinka. Trận này, tỷ lệ ăn điểm trong lượt giao bóng một của hai tay vợt tương đương nhau, Federer là 78% còn Wawrinka là 70%. Tuy nhiên, tỷ lệ ăn điểm trong lượt giao bóng hai của Federer là 67%, vượt trội so với con số 39% của Wawrinka.

Chiến thắng này giúp Federer giành danh hiệu thứ 90 trong sự nghiệp, trong đó có 25 chức vô địch Masters 1000. Đây là lần thứ năm anh lên ngôi ở Indian Wells, san bằng kỷ lục do Novak Djokovic lập trước đó. Federer cũng là tay vợt lớn tuổi nhất đăng quang giải này, phá kỷ lục do Jimmy Connors lập vào năm 1984 khi ông 31 tuổi.

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm