| Hotline: 0983.970.780

Đánh bom ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Thứ Ba 02/08/2011 , 09:24 (GMT+7)

Một vụ đánh bom xảy ra tại bang Manipur ở Đông Bắc Ấn Độ ngày 1/8 đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Một vụ đánh bom xảy ra tại bang Manipur ở Đông Bắc Ấn Độ ngày 1/8 đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Theo ông Joykumar Singh, người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang, vụ đánh bom xảy ra vào thời điểm có đông người tại một khu chợ ở ngoại ô thủ phủ Imphal của bang Manipur. Hầu hết nạn nhân là người bán hàng trong chợ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có thể thủ phạm đã giấu chất nổ trong một chiếc xe máy đỗ tại hiện trường. Cảnh sát địa phương nghi ngờ vụ đánh bom này nhằm phá hoại dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ vào ngày 15/8 tới.

Bang Manipur giáp với Myanmar là khu vực hoạt động của hàng chục sắc tộc thiểu số và các nhóm vũ trang thường xuyên xung đột lẫn nhau và chống đối chính quyền trung ương. Các nhóm phiến quân tại bang này và nhiều bang lân cận thường có các hoạt động chống đối nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập hoặc dịp có các sự kiện chính trị quan trọng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.