| Hotline: 0983.970.780

Đánh bom ở Pakistan khiến 200 người thương vong

Thứ Hai 04/03/2013 , 08:40 (GMT+7)

Một vụ đánh bom lớn tại khu vực có đông người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống ở thành phố Karachi của Pakistan làm ít nhất 45 người thiệt mạng, 150 người bị thương.

Một vụ đánh bom tại Pakistan
Các quan chức cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom lớn tại khu vực có đông người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống ở thành phố Karachi của Pakistan ngày 3/3 làm ít nhất 45 người thiệt mạng, 150 người bị thương trong bối cảnh diễn ra hàng loạt vụ bạo lực giáo phái khi nước này chuẩn bị tiến hành bầu cử.

Vụ nổ trên xảy ra ở đằng trước hai tòa nhà năm tầng tại khu vực Abbas thuộc thành phố lớn nhất của Pakistan này, làm bùng lên ngọn lửa lớn và khiến cho nhiều người bị mắt kẹt trong đống đổ nát.

Quan chức chính quyền cấp cao ở Karachi Hashim Raza Zaidi cho hay: "Ít nhất 45 người đã thiệt mạng, 150 người bị thương.

Số người thiệt mạng còn có thể tăng lên do một nửa số người bị thương đang ở trong tình trạng hết sức nguy kịch."

Hàng trăm cửa hàng và nhà cửa đã bị hư hại nặng trong vụ nổ này.

Karachi đang bị nạn bạo lực giáo phái và chính trị hoành hành khi đã có hơn 2.200 người thiệt mạng trong các vụ bắn giết và đánh bom hồi năm ngoái nhưng những vụ đánh bom quy mô như trên là không nhiều.

Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Asharaf, người đang ở Karachi, đã lên án vụ tấn công trên.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất