| Hotline: 0983.970.780

Đánh bom xe quân sự gần Dinh Tổng thống Afghanistan

Chủ Nhật 28/09/2014 , 15:01 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra 1 ngày trước lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Ashraf Ghani, dự kiến có sự tham dự của nhiều quan khách nước ngoài.

Theo Reuters, ngày 28/9 đã xảy ra vụ đánh bom nhằm vào 1 chiếc xe quân sự ở khu Zanbaq, gần Dinh Tổng thống và một số đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm 1 người bị thương.

Vụ việc xảy ra 1 ngày trước lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Ashraf Ghani, dự kiến có sự tham dự của nhiều quan khách nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Najib Danish cho biết: "Lúc 9 giờ 15 phút sáng nay (28/9), 1 quả bom làm bằng chất nổ dẻo gài vào 1 xe quân sự của Afghanistan đã phát nổ ở khu Zanbag... nhưng chỉ làm bị thương tài xế."

An ninh đã được thắt chặt ở thủ đô Kabul trước lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 29/9 của tân Tổng thống Ghani - người sẽ thay nhà lãnh đạo kỳ cựu Hamid Karzai ngay trước khi phần lớn binh sĩ nước ngoài rút khỏi nước này vào cuối năm nay.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất