| Hotline: 0983.970.780

Đánh cá trên sông Kôn, một ngư dân mất tích

Chủ Nhật 12/11/2017 , 19:44 (GMT+7)

Các lực lượng chức năng huyện Tây Sơn, Bình Định vẫn đang tìm kiếm ngư dân bị mất tích khi đang đánh cá trên sông Kôn.

Tìm kiếm người mất tích trên sông Kôn (Bình Định). Ảnh: SGGP.
 
Khoảng 5 giờ ngày 11/11, ông Lê Văn Tiến (SN 1990) ở thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, cùng ông Nguyễn Đăng Khoa (người cùng địa phương) mỗi người trên 1 con thuyền từ khu vực đập dâng Văn Phong thuộc thôn Hòa Sơn (xã Bình Tường) đi dọc sông Kôn để đánh cá. 
 
Đến 6 giờ cùng ngày, khi đến gần khu vực Trạm bơm xã Bình Tường thì ông Khoa phát hiện thuyền của ông Tiến trôi tự do và trên thuyền không có ai, ông Khoa gọi nhiều lần nhưng không thấy ông Tiến trả lời. Nghi ông Tiến rơi xuống sông mất tích nên ông Khoa liền báo cho chính quyền địa phương.
 
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 đã điều lực lượng và phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến chiều 12/11 vẫn chưa tìm ra tung tích ông Tiến. Vì nước sông Côn hiện còn khá lớn khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.
 
Hiện các lực lượng chức năng và người dân đã mở rộng quy mô tìm kiếm xuống khu vực sông KCôn chảy qua xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn), cách điểm xuất phát ban đầu của ông Khoa và ông Tiến gần 10 km.
 
 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất