| Hotline: 0983.970.780

Đánh cược cho nhan sắc

Thứ Bảy 02/07/2016 , 09:01 (GMT+7)

Hoa hậu VN là cuộc thi nhan sắc uy tín nhất ở nước ta. Người đăng quang mỗi kỳ Hoa hậu VN bao giờ cũng được xem như một chuẩn mực mới của cái đẹp. Thế nhưng...

1. Thế nhưng, tại vòng chung kết phía Nam vừa diễn ra tại TP.HCM, công chúng thực sự ái ngại khi chứng kiến một gương mặt ứng viên... chưa có bằng tú tài. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Như Thủy, số báo danh 242, sinh năm 1998, đang học trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng.

Theo Thể lệ cuộc thi Hoa hậu VN, đối tượng dự thi “là nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 (tính theo năm sinh ghi trong giấy khai sinh) và phải đáp ứng các điều kiện: có đạo đức tốt; có vẻ đẹp tự nhiên...

Tiêu chí về “Trình độ văn hóa” được ghi rất rõ: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. Vậy rõ ràng thí sinh Nguyễn Thị Như Thủy đã phạm quy. Bởi lẽ, phải đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thì cô học trò này mới có thể có được tấm bằng tú tài...

Đại diện Ban tổ chức Hoa hậu VN, giải thích: “Năm nay, chúng tôi có chương trình Vẻ đẹp nhân ái, do vậy cần có thời gian dài 2 tháng để thực hiện trước khi bước vào chung kết.

Bởi vậy, chúng tôi có xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho các thí sinh “nợ” bằng tốt nghiệp, nhưng phải viết bản cam kết để được tham dự cuộc thi với điều kiện sau khi bước vào vòng chung kết (tháng 8/2016), các thí sinh này phải có Bằng Tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời. Nếu đến lúc đó, thí sinh vẫn chưa có giấy tờ chứng nhận, chưa tốt nghiệp THPT, BTC chúng tôi sẽ hủy kết quả”.

Nghĩa là, cả Ban tổ chức và thí sinh đều đánh cược cho nhan sắc. Điều này có lợi hay có hại? Chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng của một người đẹp chẳng có ý nghĩa gì, nếu trình độ văn hóa tối thiểu không đúng như kỳ vọng của cộng đồng.

Vì sao thí sinh Nguyễn Thị Như Thủy và vài cô học trò khác lại vội vã như vậy? Sợ hụt mất cơ hội đăng quang chăng? Vì sao Ban tổ chức lại chấp nhận phiêu lưu như vậy? Sợ không đủ ứng viên cho vương miện chăng? Tất cả mọi lời phân bua đều khập khiễng, khi xã hội đang đòi hỏi ngày càng cao hơn ở các hoa hậu.

 

Trước đây, Hoa hậu VN 2008 đã trao danh hiệu cao nhất cho Nguyễn Thị Thùy Dung khi chưa có bằng tú tài, đã dẫn đến sự phẫn nộ của khán giả. Và dù là Hoa hậu thì Nguyễn Thị Thùy Dung cũng rất mờ nhạt trong đời sống. Từ kinh nghiệm ấy, nếu thí sinh Nguyễn Thị Như Thùy lọt vào đêm chung kết và bị loại vì chưa có bằng tú tài, thì liệu có phải là một cú sốc quá lớn đối với một cô gái trẻ không? Ai dám bảo đảm Nguyễn Thị Như Thùy sẽ vượt qua được những sự giễu cợt và mỉa mai, nhất là những đợt sóng ngầm trên màn xã hội gần như không thể kiểm soát?

2. Đánh cược cho nhan sắc không hề đơn giản. Đánh cược cho kết quả tốt đẹp, cũng phải e dè đánh cược cho hậu quả tiêu cực. Bởi lẽ, trình độ văn hóa không chỉ ở cái bằng Tú Tài, mà còn thể hiện bản lĩnh của Hoa hậu khi đối diện với những thử thách khác nhau.

Đánh cược cho kết quả tốt đẹp, cũng phải e dè đánh cược cho hậu quả tiêu cực. Bởi lẽ, trình độ văn hóa không chỉ ở cái bằng tú tài, mà còn thể hiện bản lĩnh của Hoa hậu khi đối diện với những thử thách khác nhau.

Người trẻ tuổi nhất từng đăng quang Hoa hậu VN từng đăng quang Hoa hậu VN là Hà Kiều Anh. Năm 1992, khi mới 16 tuổi, Hà Kiều Anh đã đội vương miện. Từ đó đến nay, Hà Kiều Anh đã tốn không ít giấy mực của báo chí vì những scandal. Chính vì dang dở học hành, nên Hà Kiều Anh không thể nào so sánh với những Hoa hậu được đào tạo bài bản như Nguyễn Diệu Hoa hay Nguyễn Thiên Nga.

Từ một cuộc thi do báo Tiền Phong tổ chức, Hoa hậu VN đã từng bước trở thành thương hiệu quốc gia. Do đó, những Hoa hậu VN sẽ làm tốn giấy mực báo chí, nếu khuyến khích những cô gái bỏ dở học hành để lao vào tranh đua nhan sắc.

Trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Như Thủy số báo danh 242 của cuộc thi Hoa hậu VN năm nay cũng không phải quá đặc biệt. Trước đó, Hoa hậu VN từng tôn vinh những cô gái vừa tròn 18 tuổi như Mai Phương Thúy hoặc Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nhưng họ đều đã bước chân vào giảng đường đại học. Nếu cho thí sinh Nguyễn Thị Như Thủy “nợ” bằng tú tài thì đẩy ứng viên này vào trò chơi đầy phiêu lưu. Vì, một cô gái trẻ không thể tập trung học hành nếu suốt ngày phải chuẩn bị... trình diễn trước ống kính.

Ngược lại, nếu chăm chú vào sách vở thì thí sinh Nguyễn Thị Như Thùy cũng không có điều kiện rèn luyện dáng đi, kiểu đứng để tranh tài với các nhan sắc khác.


Như Thủy đăng quang Hoa khôi Đà Nẵng

 

Nếu thành tâm với cái đẹp, và muốn tốt cho ứng viên triển vọng, thì Ban tổ chức hãy khuyên Nguyễn Thị Như Thủy tạm hoãn mùa thi năm nay. Không có gì phải sốt ruột, cái đẹp không vì chậm trễ một hoặc hai năm mà đột ngột xấu xí. Ngược lại, hỏng thi tú tài sẽ đẩy cô gái trẻ vào nhiều hệ lụy không thể lường trước.

Để đoạt được vương miện Hoa hậu rất khó, nhưng để tỏa sáng với vương miện Hoa hậu còn khó hơn. Trong bối cảnh hội nhập và truyền thông đa phương tiện, bất kỳ sự ngây ngô nào của Hoa hậu cũng giống như miếng mồi ngon cho dư luận. Tri thức không chỉ giúp Hoa hậu tự tin hơn, mà còn khiến công chúng có cái nhìn thiện cảm hơn với những thiếu xót của Hoa hậu.

Hãy nhớ lại sự lao đao của Hoa hậu Đặng Thu Thảo trước sóng gió truyền thông vì khai báo không chính xác thực lực học hành của mình, sẽ hình dung được những rắc rối mà một cô gái chưa có bằng tú tài như Nguyễn Thị Như Thủy sẽ phải gánh chịu nếu không may giành được ngôi vị Hoa hậu!

 

3. Đánh cược cho nhan sắc là một sự mạo hiểm. Cả Ban tổ chức và Cục nghệ thuật biểu diễn đều không thể đoán trước số điểm của thí sinh ở kỳ thi tú tài, do đó không ai hồi hộp bằng chính thí sinh Nguyễn Thị Như Thủy. Đánh cược cho nhan sắc có rất nhiều rủi ro, khi nhan sắc đi kèm với yếu tố chông chênh tri thức, vì không ai học hành dùm ai được!

(Kiến thức gia đình số 25)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất