| Hotline: 0983.970.780

Đánh cược tính mạng khi qua sông

Thứ Năm 11/09/2014 , 10:17 (GMT+7)

Một thời gian dài, người dân qua sông phải “treo" sinh mạng trên cáp treo tự chế. Nay cáp treo bị đình chỉ hoạt động, người dân lại “đánh cược” tính mạng với thủy thần, nhưng theo cách khác.

Qua sông bằng cáp treo tự chế

Lòng sông Lấp (thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) rộng hơn 40 m, độ sâu khoảng 3 - 5m.

Vào mùa mưa lũ, mực nước có thể còn cao hơn. Khu vực này thuộc quyền quản lý của Ban quản lý Rừng phòng hộ Bù Đăng. Từ trung tâm xã vào đến khu vực cáp treo là con đường mòn nhỏ hẹp và trơn trượt vào những lúc trời mưa.

Cách đây 8 năm, nhiều hộ dân ở các nơi kéo đến xâm canh, phá rừng trái phép làm nương rẫy để sinh sống.

Hiện nay, khu vực này có khoảng 50 hộ dân nhưng không có hộ khẩu thường trú. Việc đi lại giữa hai bên bờ sông hết sức khó khăn vì chưa có cầu. Do đó, để thuận tiện cho việc đi lại, gia đình ông Lý A Tài bỏ tiền làm một cái cáp treo để các hộ dân qua sông và tự thu phí.

Để sử dụng cáp treo này, người dân và hàng hóa ngồi vào vỏ xe máy hoặc cột vào dây nối ròng rọc. Một đoạn dây cáp buộc vào 2 thân cây ở hai đầu sông. Một người bên kia sông sẽ đứng để kéo dây ròng rọc mỗi khi có người sử dụng. Phí qua sông từ 5.000 – 10.000 đồng/lượt đối với người trong thôn, còn người lạ từ 15.000 – 20.000 đồng.

Số người qua lại hằng ngày khoảng 50 lượt. Thời điểm vào vụ mùa, số lượng người tăng gấp 2 – 3 lần. Tuy nhiên do cáp treo không có giấy phép hoạt động nên Sở GT-VT tỉnh Bình Phước yêu cầu đình chỉ hoạt động. Ông Cao Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn xác nhận: Chính quyền địa phương đã trực tiếp yêu cầu ông Lý A Tài đình chỉ cáp treo tự chế.

Dân gặp khó vì đình chỉ cáp treo

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào sáng ngày 10/9, toàn bộ hệ tống cáp treo đã được tháo gỡ. Đến nay người dân trở về cách qua sông “nguyên thủy” là bơi. Trong khi đó hiện đang vào mùa nước lũ, nước xả từ thủy điện tần suất 2 ngày/lần càng khiến tính mạng của những người qua sông bị đe dọa.

15-14-37_nh-3
Cáp treo đã được tháo gỡ

Vừa bơi lóp ngóp qua dòng sông lấp, một người dân cho hay: “Đoạn sông vốn rất nguy hiểm vào mùa lũ, dân trong vùng từ khi mất cáp treo phải tự bơi qua. Tuy nhiên, đàn ông còn biết bơi chứ đàn bà, con trẻ rồi hành lý thì không thể qua sông được”.

Chủ tịch UBND xã cho biết, việc cáp treo chưa qua kiểm định, không có giấy phép hoạt động bị đình chỉ giúp đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Hiện nay, người dân mong muốn một cây cầu để giao thông thuận lợi. Tuy nhiên, việc xây dựng cầu ở khu vực này vượt quá thẩm quyền và khả năng của xã.

Xã sẽ có kiến nghị lên UBND huyện Bù Đăng, đồng thời kêu gọi các DN, nhà hảo tâm quyên góp tiền xây dựng cầu để tiện cho việc đi lại của người dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm