| Hotline: 0983.970.780

Danh tính các nạn nhân trong vụ tại nạn thảm khốc

Thứ Bảy 24/01/2015 , 22:50 (GMT+7)

nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). 5 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện Như Xuân.

Đến 19h ngày 24/1, 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, làm thủ tục bàn giao cho gia đình đem về quê mai táng.

5 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện Như Xuân.


Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng thăm hỏi các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Chiếc xe 16 chỗ mang BKS 37B – 01052 xuất phát từ huyện Anh Sơn, Nghệ An từ lúc 11h ngày 24/1 ra Ninh Bình đi đám cưới. Khi đến vị trí trên tông thẳng vào xe tải BKS 29H-7506 chạy ngược chiều làm 9 người chết, 5 người khác bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Đường Văn Quảng, Nguyễn Thị Thùy, Đường Thị Phùng, Đường Văn Trung, Đường Văn Sơn, Nguyễn Thị Cường, Võ Đức Vinh (chủ xe khách), Nguyễn Hữu Duyên (tài xế xe khách), Nguyễn Đình Kỷ; đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

4 nạn nhân đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh là Nguyễn Thị Trợ (SN 1972), thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An); Lại Văn Cần (SN 1962), ở xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa); Trần Thị Thùy Phương và Nguyễn Đình Kháng. Riêng cháu Đường Thị Phương Anh (SN 2003) đang được cấp cứu tại BVĐK huyện Như Xuân.


Cháu Đường Thị Phương Anh hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ông Lê Đăng Duyên, Giám đốc BVĐK Như Xuân cho biết, cháu Phương Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, gãy xương cẳng chân… Sau khi được ấp cứu, hiện cháu Phương Anh đã qua cơn nguy kịch. Tình hình sức khỏe cháu Phương Anh đã tạm ổn định.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, ông Quyền cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH thực hiện các thủ tục hỗ trợ gia đình các nạn nhân đưa người tử vong về quê an táng. Bước đầu, tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Xuân hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng tiền mặt. Những nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện được hỗ trợ viện phí 100%.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đồng thời, phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự ATGT gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Được biết, xe tải BKS 29H-7506 kiểm định lần gần nhất vào ngày 16/07/2012, có hạn kiểm định đến ngày 16/10/2012 (đã hết hạn kiểm định) và hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2015.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất