| Hotline: 0983.970.780

Đạo diễn Lê Hữu Lương qua đời ở tuổi 68

Thứ Ba 31/03/2020 , 09:50 (GMT+7)

Sau 3 tháng phát hiện bị ung thư thực quản, đạo diễn trút hơi thở cuối cùng vào sáng 30/3 tại nhà riêng trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Đạo diễn Lê Hữu Lương. Ảnh: Gia đình cung cấp/Báo Tuổi trẻ.

Đạo diễn Lê Hữu Lương. Ảnh: Gia đình cung cấp/Báo Tuổi trẻ.

Xuất thân là một văn công phục vụ trên chiến trường chống Mỹ, đạo diễn Lê Hữu Lương đã theo học khoa Văn ở Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM khóa 1976 - 1980.

Đạo diễn Lê Hữu Lương chính thức bước chân vào điện ảnh bằng bộ phim “Tấm Cám” sản xuất năm 1991.

Từng giữ chức Phó Giám đốc Hãng phim Giải Phóng, đạo diễn Lê Hữu Lương được công chúng nhớ đến qua các bộ phim “Ngọn đèn bốn mặt”, “Tiếng dương cầm trong mưa”, “Có một tình yêu như thế”, “Trái tim người mẹ”, “Khát vọng sống”…

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.