| Hotline: 0983.970.780

Đạo diễn lừng danh Italy đã chơi 'Điệu Tango cuối cùng' ở tuổi 77

Thứ Hai 26/11/2018 , 19:17 (GMT+7)

Nhà làm phim lừng danh người Italy Bernardo Bertolucci, đạo diễn hàng loạt tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn như "Last Tango In Paris" (Điệu Tango cuối cùng tại Paris) và "The Last Emperor" (Hoàng đế cuối cùng", đã qua đời ở tuổi 77.

Bernardo Bertolucci (giữa) đoạt giải Cành cọ vàng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất cho bộ phim “Hoàng đế cuối cùng” tại liên hoan phim Cannes 1987

Theo truyền thông, ông Bertolucci đã qua đời tại nhà riêng ở thủ đô Rome do sức yếu. Trước đó, kể từ cú ngã năm 2013, ông đã phải ngồi xe lăn. 

Sinh năm 1941 tại thị trấn Parma, miền Bắc Italy, tình yêu điện ảnh và văn chương của đạo diễn Bertolucci ảnh hưởng sâu sắc từ 3 nghệ sĩ lớn: cha ông là nhà thơ, biên soạn văn học và phê bình điện ảnh đáng kính Attilio Bertolucci; người láng giềng là tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà làm phim nổi tiếng Pier Paolo Pasolini; và đạo diễn Jean-Luc Godard với tên tuổi gắn liền với trào lưu Làn sóng mới.

Từ lúc 15 tuổi, Bertolucci đã bắt đầu lĩnh vực thi ca và giành được nhiều giải thưởng danh giá như giải Viareggio cho tác phẩm đầu tay. Mặc dù theo học Khoa văn học hiện đại ở Đại học Rome, nhưng sau đó ông đã bỏ trường và rẽ hẳn sang nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, dòng máu thi sĩ của ông vẫn được phản ảnh rõ nét qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh giàu chất thơ.

 Hollywood đã tôn vinh những cống hiến của Bernardo Bertolucci bằng ngôi sao 5 cánh khắc tên ông trên Đại lộ Danh vọng

Với hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, Bertolucci được đánh giá là một trong "những người khổng lồ" trong làng điện ảnh Italy nói riêng và thế giới nói chung. Ông được trao rất nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín như hai giải Oscar 1987 ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất; hai giải Quả cầu vàng 1985 ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất; giải Sư tử vàng danh dự tại Liên hoan phim (LHP) Venice 2007, giải Cành cọ vàng danh dự tại LHP Cannes 2011 và giải thưởng châu Âu 2012 cho Thành tựu trọn đời.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm