| Hotline: 0983.970.780

Đạo diễn Xuân Phượng lần thứ hai nhận giải thưởng văn chương

Thứ Sáu 19/02/2021 , 13:03 (GMT+7)

Đạo diễn Xuân Phượng với cuốn hồi ký ‘Gánh gánh gồng gồng’ sau khi nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam lại được nhận giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM.

Đạo diễn Xuân Phượng ở tuổi 92.

Đạo diễn Xuân Phượng ở tuổi 92.

Đạo diễn Xuân Phượng là một gương mặt nữ hiếm hoi làm phim tư liệu chiến tranh tại nước ta. Thế nhưng, nghề làm phim chưa hẳn đã giúp đạo diễn Xuân Phượng có được những trang văn thấm thía, mà chính cuộc đời nhiều trải nghiệm của bà mới thăng hoa giá trị văn chương.

Đạo diễn Xuân Phượng sinh năm 1929 tại Huế. Sau khi chứng kiến chế độ phong kiến kết thúc ở cửa Ngọ Môn vào năm 1945, cô gái 16 tuổi Nguyễn Thị Xuân Phượng bắt đầu tham gia cách mạng. Những thăng trầm gần một thế kỷ, khiến bà trở thành một pho lịch sử thú vị của Việt Nam hiện đại

Đạo diễn Xuân Phượng từng làm nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên chế tạo thuốc nổ đến ở chiến khu Việt Bắc đến trưởng phòng khám nhi Ba Đình- Hà Nội, từ cán bộ phiên dịch đến nhà sưu tập tranh. Tương tự, trong lĩnh vực truyền thông, đạo diễn Xuân Phượng cũng kinh qua từ báo Công Tác Thóc Gạo đến Đài Truyền hình TPHCM.

Cuốn sách được nhận hai giải thưởng văn chương.

Cuốn sách được nhận hai giải thưởng văn chương.

Hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” của đạo diễn Xuân Phượng, được viết vào tháng 3/2020, thời điểm dịch Covid-19 khiến xã hội phải thay đổi cách sinh hoạt. Hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” dày hơn 300 trang, kể lại hành trình dấn thân kỳ diệu của một phụ nữ gốc gác cố đô trong khói lửa, trong đói nghèo, trong chia ly, trong đoàn viên, trong mất mát… với những sự chịu đựng và sự vươn lên đáng khâm phục.

Cái hay của hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” không phải nằm ở văn chương, mà nằm ở cuộc đời tác giả. Nói cách khác, cuộc đời đã hắt ánh sáng lên trang sách, và đem lại cho độc giả ấn tượng được sẻ chia, được thấu hiểu, được cảm thông.

Hồi ký “Gánh gánh gồng gồng” được Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ cấp phép vào tháng 9/2020. Cuối tháng 10/2020, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao giải thưởng văn xuôi thường niên cho “Gánh gánh gồng gồng”, khiến tác phẩm được tái bản vào tháng 11/2020.

Đạo diễn Xuân Phượng phát biểu tại lễ trao giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM sáng 19/2.

Đạo diễn Xuân Phượng phát biểu tại lễ trao giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM sáng 19/2.

Bây giờ, “Gánh gánh gồng gồng” lại được Hội Nhà văn TPHCM trao giải thưởng, tiếp tục đánh động dư luận. Tuy nhiên, hiện tại “Gánh gánh gồng gồng” muốn tái bản để phục vụ bạn đọc, có lẽ phải xin giấy phép ở đơn vị có thẩm quyền khác. Bởi lẽ, Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ đã tạm đình chỉ hoạt động để chờ sáp nhập vào Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm