Khởi đầu từ trang cá nhân của ca sĩ Khánh Loan "Uất ức và nghẹn: Mọi người giúp Khánh Loan vụ này. Đính chính nhạc phim "Hồn lụa" là giọng của Khánh Loan hát…".
Cùng lời “kêu cứu” cộng đồng fan giúp đỡ cô đòi công bang. Khánh Loan cũng than vãn cô không được hãng phim trả tiền công vì tên ca sĩ khác.
Trả lời vụ việc này, nhạc sĩ Vũ Quốc Bình cho biết: Tôi được đạo diễn Lê Văn Thảo mời làm nhạc phim "Hồn lụa".
Lúc đầu tôi viết bản “Còn ai trong những giấc mơ”, sau đó, sáng tác thêm bài “Điều duy nhất em có thể”. Tuy nhiên, đạo diễn yêu cầu thu 2-3 giọng ca để lựa chọn. Tôi ghi thêm giọng ca sĩ Hoàng Nghi Lâm gửi cho đạo diễn. Kết quả cuối cùng đạo diễn chọn giọng ca sĩ Nghi Lâm.
Đạo diễn Lê Văn Thảo cho biết, mặc dù chọn giọng hát Nghi Lâm nhưng vì tôn trọng, anh gửi cho nhà sản xuất cùng nghe để thống nhất quyết định. Không ngờ, khi làm clip giới thiệu nhạc phim cho chương trình “Giai điệu phim Việt” của SCTV 14, nhân viên kỹ thuật đã gửi nhầm bản ghi giọng Khánh Loan.
Nhạc sĩ Vũ Quốc Bình cho biết: Thông thường, các ca sĩ (chưa có tên và tốt nghiệp nhạc viện) hát demo nhạc phim sẽ được trả từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, và tôi luôn ký hợp đồng cụ thể.
Riêng Khánh Loan, tôi không ký hợp đồng, không trả tiền vì cô xin tôi làm cho cô MV bài này. Tôi nghĩ nếu không được chọn cho phim thì tôi làm MV cho cô. Chi phí làm MV vài chục triệu, nhưng em út bạn bè thân, tôi thường tặng.
Vũ Quốc Bình bất ngờ trước lập luận của Khánh Loan cho rằng anh và đạo diễn kết bè, lợi dụng cô để lăng xê học trò cũ của mình. Phát ngôn này làm Vũ Quốc Bình tổn thương.
Nhạc sĩ nhấn mạnh: Tôi xác nhận mời Khánh Loan hát cho phim "Hồn lụa". Một ca khúc cho phim tùy độ khó của đạo diễn mà nhạc sĩ phải thu âm 1 hay nhiều bản. Khi các bản gửi đi thì người đạo diễn chọn và không ai có thể can thiệp. Lịch phát sóng phim không được thông báo cho từng thành viên mà là của nhà đài và nhà sản xuất.
Hoàng Nghi Lâm là một cái tên không còn tồn tại trong showbiz, chỉ hát cho vui, nên việc cô ấy hát không quan trọng. Việc nhầm lẫn giọng hát do lỗi của phòng kỹ thuật bên nhà sản xuất, đạo diễn và nhạc sĩ không biết.