| Hotline: 0983.970.780

Đào móng nhà, bom nổ

Thứ Sáu 12/10/2012 , 09:29 (GMT+7)

Vào ngày 10/10, anh T đang đào móng để xây tường thì trúng một quả bom bi thời chiến tranh còn sót lại phát nổ.

Ngày 11/10, BV hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân Phạm Thanh T (31 tuổi, trú ở xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình) bị đa chấn thương do bom nổ đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó vào ngày 10/10, anh T đang đào móng để xây tường thì trúng một quả bom bi thời chiến tranh còn sót lại phát nổ. Gia đình đưa anh đến BV cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương vùng mặt, cổ, ngực, cánh tay, mất nhiều máu. Các bác sỹ đã khẩn trương phẫu thuật, khâu vết thương và gắp ra nhiều mảnh kim loại khỏi cơ thể bệnh nhân. Hiện anh T đang được tiếp tục điều trị tại BV.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất