| Hotline: 0983.970.780

Đào tạo nghề cho nông dân: Nếu hiệu quả, Chính phủ không ngại chi tiền

Thứ Sáu 12/06/2009 , 09:39 (GMT+7)

Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Thị Kim Ngân trong phiên chất vấn Quốc hội ngày hôm qua.

* Bộ trưởng LĐTB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân: Tôi không đùn đẩy trách nhiệm

Mở màn phiên chất vấn, ĐB Võ Thị Thủy (Bình Định) hỏi về trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lí lao động phổ thông nước ngoài. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận, hiện mới có 50% lao động nước ngoài tại Việt Nam được cấp phép.

Giải quyết vấn đề này không chỉ trong một tuần, một tháng. Trước mắt, Bộ LĐTB-XH sẽ cùng các cơ quan rà soát, kiểm tra. Nếu lao động đủ điều kiện, sẽ cấp giấy phép, hợp thức hóa, nếu không đủ điều kiện, hết thời hạn sẽ không gia hạn visa.

ĐB Võ Thị Thủy  chưa hài lòng, truy tiếp: Dù ngoài tầm kiểm soát thì Bộ trưởng cũng có thể yêu cầu cơ quan liên quan cung cấp số liệu chính xác để ngăn chặn và quản lý? Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay đã đề nghị các Bộ Công an, Tư pháp, Ngoại giao phối hợp để quản lí đồng thời đề nghị QH trợ sức bằng việc sớm ban hành Luật Quản lí lao động nước ngoài. ĐB Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội) liền hỏi: Bộ trưởng đề cập đến Bộ Công an, Tư pháp, Ngoại giao là có ý gì? Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân: Tôi không đùn đẩy. Trách nhiệm về vấn đề này là của Bộ. Nhưng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có liên quan.

Đề án kéo dài trong 12 năm (2009 -2020) là một đề án công phu nhưng "rẻ". Tính bình quân đào tạo 1 triệu lao động nông thôn/năm, 12 năm sẽ đào tạo 12 triệu, mỗi tỉnh chi 43 tỷ đồng/năm. Nếu hiệu quả Chính phủ không ngại chi tiền- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Về vấn đề lao động thất nghiệp và giải quyết việc làm, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ giảm chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2009 từ 1,7 triệu xuống còn 1,45 triệu. Lí do là nếu QH điều chỉ chỉ tiêu tăng trưởng GDP xuống còn 5% thì chỉ có thể giải quyết việc làm được 1,45 triệu thôi. “Hiện nay, một số tỉnh giải quyết việc làm mới tốt, trong khi việc làm tại khu vực nông thôn thì không có biến động nhiều”.

Các ĐB cũng quan tâm nhiều đến việc đào tạo nghề, tìm việc làm cho khu vực nông thôn. ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đăk Nông) hỏi: Đề án 8.000 tỷ đồng mỗi năm dạy nghề ở nông thôn đã xác định dạy cho ai, ai dạy, dạy gì, dạy xong nhằm làm gì? Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong tháng này, Thủ tướng sẽ ký ban hành Đề án dạy nghề nông thôn với kinh phí duyệt không phải 8.000 tỷ mà đã nâng lên 32.600 tỷ đồng. Nông dân sẽ được đào tạo sản xuất theo hướng hiện đại, năng suất cao.

Có ĐB tỏ ra lo ngại sử dụng nguồn vốn đào tạo không lồ trên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, để hiệu quả Chính phủ sẽ hướng dẫn thành lập các trung tâm dạy nghề ngay tại địa phương, đảm bảo đào tạo lao động đủ tay nghề cho XK hoặc cung ứng cho các KCN địa phương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất