| Hotline: 0983.970.780

Đất công ở xã Trưng Trắc bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

Thứ Sáu 08/06/2018 , 13:20 (GMT+7)

Nhiều DN và một số công dân xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) gửi đơn tố cáo lãnh đạo địa phương buông lỏng quản lý đất đai, tiếp tay cho một số hộ dân lấn chiếm đất công, sử dụng sai mục đích.

16-36-30_nh_-_tr_ging
Khu vực đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

Theo tìm hiểu, đất bị lấn chiếm là khu vực Ao Chợ Cơm thuộc thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc. Nơi đây trước là ao thả cá của đội sản xuất số 5, thôn Tuấn Dị. Tháng 4/1993, thực hiện nghị quyết của UBND xã, thôn tổ chức đấu thầu Ao Chợ Cơm với diện tích 28 m x 110 m (chiều 28 m bám QL5A) để người dân thả cá.

Ông Lê Văn Sơn và ông Chu Văn Thức là người dân địa phương đã trúng thầu. Tuy nhiên do 2 ông không có tiền đầu tư nên đã nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Duy và ông Nguyễn Công Khanh (đều ở thôn Tuấn Dị) một nửa ao và ông Tống Minh Hoạt một nửa.

Sau khi trúng thầu, các hộ dân đã chia ao thành nhiều phần, trong đó ông Duy đã nhượng lại một phần diện tích cho ông Khương Văn Cường. Từ khi trúng thầu Ao Chợ Cơm đến nay, các hộ này đã tự ý san lấp, xây nhà cao tầng. Riêng đối với 2 hộ ông Duy, ông Cường vượt đất, lập lán cho thuê làm dịch vụ.

Sự việc bắt đầu vỡ lở khi Công ty TNHH Thương mại Quỳnh Trang được UBND tỉnh chấp thuận cho triển khai dự án khu thương mại và dịch vụ tại thôn Tuấn Dị. Thực hiện thông báo số 310/TB - UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Trưng Trắc để thực hiện dự án, UBND huyện Văn Lâm ban hành Quyết định số 2138/QĐ - UBND ngày 12/6/2014 thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Trưng Trắc quản lý.

Theo đó, diện tích thu hồi 2.225 m2 là đất chuyên trồng lúa nước tại các thửa 38,43,44,51, tờ bản đồ địa chính số 04; các thửa 21,401 (được chỉnh lý từ thửa 22), tờ bản đồ địa chính số 25 xã Trưng Trắc. Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ số 2887/QĐ - UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Văn Lâm, Công ty Quỳnh Trang đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công ty Quỳnh Trang vẫn chưa được bàn giao hết mặt bằng. Nguyên nhân do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chưa giải phóng và bàn giao hai thửa đất số 21, diện tích 155 m2 của ông Cường và thửa đất số 22, diện tích 103 m2 của ông Duy (đều thuộc tờ bản đồ số 25 xã Trưng Trắc).

Theo tài liệu chúng tôi có được, hai thửa này là đất lúa. Tại biên bản kiểm tra xác minh Ao Chợ Cơm ngày 27/9/1998 với sự tham gia của lãnh đạo xã Trưng Trắc và trưởng thôn, phó thôn Tuấn Dị xác định đây là đất lấp lúa. Tại biên bản làm việc ngày 5/11/2011 giữa lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Sở TN- MT tỉnh Hưng Yên), Phòng TN- MT huyện Văn Lâm và Chủ tịch UBND xã Trưng Trắc xác định đây là đất lấn chiếm.

Cuối năm 2012, khi ông Cường tự ý làm nhà, lập lán trái phép trên phần đất trên gây bức xúc trong nhân dân, và đã bị UBND xã đình chỉ và cưỡng chế tháo dỡ. Tuy nhiên, sang năm 2013, gia đình ông Cường lại ngang nhiên xây nhà trái phép và cho thuê lấy tiền hàng tháng.

Qua việc quản lý đất đai ở xã Trưng Trắc cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng cho DN thực hiện dự án, rất mong chính quyền, cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý đất đai, tạo điều kiện cho DN nhanh chóng có mặt bằng để triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất