| Hotline: 0983.970.780

Đất mẹ Lai Vung đón anh hùng Nguyễn Văn Bảy

Thứ Năm 26/09/2019 , 17:53 (GMT+7)

Trưa 26/9, linh cữu Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công Nguyễn Văn Bảy về đến đất mẹ huyện Lai Vung (Đồng Tháp). 

Linh cữu Đại tá, Anh hùng lượng vũ trang nhân dân, phi công Nguyễn Văn Bảy đã về đến đất mẹ huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

Mặc dù trời đổ cơn mưa to nhưng đoàn khách đến viếng Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy vẫn không ngớt. Dòng người nối tiếp nhau vào thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình ông. Họ đến từ các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đại diện các cơ quan, ban ngành, các đơn vị quân đội...

Trong đoàn người đến viếng có cả những đồng đội của ông ngày xưa. Tất cả đều dành cho ông niềm tôn kính người anh hùng, gắn với những chiến công hiển hách trong chiến đấu và sống chân tình, mẫu mực trong đời thường.

Đặc biệt, nhiều bà con tại tỉnh Đồng Tháp đã tìm đến để viếng vị anh hùng phi công làm rạng danh quê hương đất Sen Hồng. Song song đó, Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp phối hợp với bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm những hình ảnh của ông Bảy thời chiến đấu và cuộc sống đời thường.

Dòng người nối tiếp nhau vào thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình vị anh hùng đất Sen Hồng.

Lễ viếng anh hùng Nguyễn Văn Bảy được tổ chức tại Hội trường UBND huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Lễ viếng tổ chức từ 11 giờ ngày 26 đến 12 giờ ngày 27/9. Lễ an táng, đưa ông về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, (ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) diễn ra trưa cùng ngày. Đây cũng là nơi an nghỉ của ông nội, bà nội, cha mẹ và những người thân trong gia đình ông Bảy.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy (còn gọi là Bảy A) - người lái MiG - 17 bắn rơi 7 máy bay các loại của Mỹ đã qua đời tối 22/9, hưởng thọ 83 tuổi sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Ông sinh năm 1936, nhập ngũ năm 17 tuổi. Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Trong hai năm 1966 - 1967, ông bắn rơi 7 máy bay Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Năm 1990 ông nghỉ hưu, trở về quê nhà ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) trồng rau, nuôi cá. Ông được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý gồm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất