| Hotline: 0983.970.780

Đặt mục tiêu xuất khẩu tôm năm 2019 đạt trên 4,2 tỷ USD

Thứ Tư 13/03/2019 , 15:24 (GMT+7)

Tổng cục Thủy sản đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ đạt kim ngạch XK 4,2 tỷ USD. Theo đó, sẽ duy trì diện tích nuôi hiện có, sản lượng đạt 780 ngàn tấn, trong đó sản lượng tôm sú 300 ngàn tấn và 480 ngàn tấn tôm thẻ.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch ngành tôm năm 2019, được tổ chức tại Sóc Trăng chiều 13/3 với sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Tổng cục Thủy sản đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ đạt kim ngạch XK 4,2 tỷ USD.

Các đại biểu dự hội nghị ngành tôm

Theo đó, sẽ duy trì diện tích nuôi hiện có, sản lượng đạt 780 ngàn tấn, trong đó sản lượng tôm sú 300 ngàn tấn và 480 ngàn tấn tôm thẻ.

Tổng cục Thủy sản nhận định, năm 2019 cơ hội nhiều nhưng thách thức lớn. Đặc biệt, tình hình nắng nóng, hạn mặn có thể xâm nhập sâu ảnh hưởng đến vùng nuôi.

Để đạt được mục tiêu 4,2 tỷ USD trong năm 2019 ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và XK Thủy sản VN kiến nghị, các DN cần tập trung nâng cao sức cạnh tranh của ngành tôm VN. Định vị lại theo hướng tích cực đối với thị trường Trung Quốc là thị trường lớn, rất nhiều tiềm năng. Xu hướng XK từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng đường biển đang gia tăng đáng kể, giảm nhiều rủi ro và hạn chế trung gian.

Chế biến tôm xuất khẩu

Ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thủy sản cũng nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại hiện nay là chúng ta chưa chủ động được nguồn cung ứng tôm giống. Mỗi năm nước ta vẫn phải nhập khẩu từ 200 - 250 ngàn con tôm chân trắng bố mẹ. Trong khi đó, một phần tôm sú bố mẹ vẫn phải thu gom từ thiên nhiên. Bên cạnh đó, tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu vẫn còn xảy ra.

Được biết, kết thúc vụ tôm năm 2018 vừa qua được đánh giá là năm trúng mùa. Tuy nhiên, do thị trường tiêu thụ, xuất khẩu tôm trong các tháng đầu năm 2018 gặp một số khó khăn. Đến những tháng cuối năm xuất khẩu tôm phục hồi đã đưa ngành hàng tôm Việt Nam tiếp tục trên đà phát triển, đóng góp thành quả chung cho cả ngành thủy sản.

Hội nghị sẽ tiếp tục bàn giải pháp để đạt được mục tiêu cho năm 2019.

    Tags:
Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.