| Hotline: 0983.970.780

Đất và Nước là "linh vật" trong Ngày thơ lần thứ IX

Chủ Nhật 13/02/2011 , 11:14 (GMT+7)

Hội Nhà văn Việt Nam cử Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều dẫn đầu đoàn lên Cao Bằng xin nước từ suối nguồn Pắk Bó và Chủ tịch Hữu Thỉnh dẫn đầu vào Nghệ An xin đất trong vườn Bác ở Kim Liên đem về làm vật linh cho Ngày thơ.

Một góc triển lãm thơ trẻ tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8. 
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX vào dịp Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng) năm nay (tức 17/2) sẽ có chủ đề "Mùa xuân đất nước," tưởng niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011) và 70 năm ngày Bác Hồ về nước (1941-2011).

Trước khi bắt đầu khai mạc, Hội sẽ cử hai đoàn do Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Quang Thiều dẫn đầu lên Cao Bằng xin nước từ suối nguồn Pắk Bó và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh dẫn đầu vào Nghệ An xin đất trong vườn Bác ở Kim Liên đem về làm vật linh cho Ngày thơ.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra ở 4 điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng và Nghệ An. Tại Hà Nội, Ngày thơ sẽ khai mạc ngày 17/2 với các sân thơ thiếu nhi ở Hồ Văn, sân thơ chính ở Văn Miếu, sân thơ hiện đại 2011 và gần 30 câu lạc bộ thơ quần chúng.

Đặc biệt, Ngày thơ năm nay có Triển lãm Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các bản dịch tiếng nước ngoài và Triển lãm Vườn tượng các Nhà văn nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.

Riêng tại quê Bác, từ chiều 13/2 diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm đại thi hào dân tộc Nguyễn Du ở Tiên Điền. Tối 13/2 công chiếu bộ phim "Vượt qua bến Thượng Hải" tại thành phố Vinh.

Sáng 14/2 là lễ dâng hương ở Nhà lưu niệm Kim Liên, xin đất vườn nhà Bác, khai mạc Ngày thơ ở câu lạc bộ Công nhân. Đêm 14/2 là chương trình ca múa nhạc ngâm thơ đặc sắc tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An.

Năm nay là năm thứ 9 Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ. Đây được coi là sự kiện lớn nhất của giới văn học trong nước, diễn ra vào Rằm tháng Giêng hàng năm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm