| Hotline: 0983.970.780

Dầu đậu phộng dễ tiêu thụ

Thứ Năm 08/05/2014 , 06:50 (GMT+7)

Năm nay đậu phộng được mùa, bình quân mỗi lít dầu đậu phộng có giá từ 100- 120.000 đ/lít. Mang lại thu nhập cao cho người dân sau những tháng ngày vất vả gieo trồng.

Bắt đầu từ cuối tháng 3, cho đến tháng 5 dương lịch là mùa cao điểm ép dầu đậu phộng (lạc), của nông dân Điện Bàn.

Với địa hình thuận lợi, đất đai màu mỡ, có con sông Thu Bồn chảy qua, phần lớn diện tích đất nông nghiệp của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dùng để trồng rau hoa màu, cây lương thực ngắn ngày. Năm nay, tuy rau quả rớt giá, nhưng đậu phộng lại được mùa, được giá. Mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân.

Cứ 5h sáng mỗi ngày, từng chiếc xe bò chở đậu phộng nối đuôi nhau kéo về các cơ sở ép dầu. Những người đàn ông lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn, mới sáng nhưng mồ hôi đã nhễ nhại đang quần quật bên những cái lò bập bùng cháy. Nghề ép dầu đậu phộng có từ lâu đời trên vùng đất này.

Đây là nghề vốn ít, lời nhiều, chỉ cần chịu thương chịu khó và bỏ chút công sức là xong. Dầu đậu phộng được nhiều người ưa chuộng, bởi gía cả không đắt lắm so với các loại dầu khác.

Ông Nguyễn Văn Thạnh, trú tại xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Mỗi ngày cơ sở của tôi ép được 200 đến 300 lít dầu. Nghề này vất vả, nhưng được cái là vui, mỗi năm chỉ có 1 đợt ép dầu duy nhất.

Và nghề này cũng đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai, đa số các khâu ép dầu dùng sức mạnh của đôi bàn tay là chủ yếu. Năm nay đậu phộng được mùa, bình quân mỗi lít dầu đậu phộng có giá từ 100- 120.000 đ/lít. Mang lại thu nhập cao cho người dân sau những tháng ngày vất vả gieo trồng.

Tại những cơ sở ép dầu trên địa bàn huyện, từ sáng sớm đã có các thương lái đổ về thu mua, để vận chuyển vào thị trường miền Nam. Mặc dầu có rất nhiều loại dầu đang cạnh tranh trên thị trường, nhưng dầu đậu phộng vẫn là sự lựa chọn số một đối với nhiều gia đình.

Xem thêm
Tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của nhà báo về tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác.

Sôi động mùa cá cơm

Ngư dân bãi ngang tỉnh Quảng Bình trúng đậm mùa cá cơm, cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi chuyến ra khơi.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất