| Hotline: 0983.970.780

"Đau đầu" với bắp NK54

Thứ Sáu 14/03/2008 , 07:00 (GMT+7)

Trên số báo ra ngày 12/3, NNVN đã phản ánh tình trạng bắp không hạt ở Thanh Sơn (Tân Phú, Đồng Nai). Theo ông Nguyễn Quốc Lý, Trưởng phòng KKN Giống cây trồng Quốc gia phía Nam, giống bắp NK54 đã được Bộ NN&PTNT công nhận và cho phép SX đại trà từ mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên, NK54 gặp "sự cố" ngay ở "thủ phủ ngô".

Đồng Nai: Nông dân điêu đứng vì bắp không hạt

Người trồng bắp đang ngồi trên lửa!

Ông Nguyễn Văn Mộc hồi hộp bóc thử một trái bắp NK54Vào những ngày này, chuyện thời sự ở Thanh Sơn là…bắp không hạt. Đi từ ấp Cây Dầu qua ấp Suối Đá, tới ấp Đa Tôn, đâu đâu cũng nghe bà con bàn tán, kể khổ về chuyện giống bắp NK54, trồng lên rất “ngon”, nhưng lại…thiếu hạt.

Dẫn chúng tôi ra xem ruộng bắp rộng 3.000 m2, ông Nguyễn Văn Mộc, trưởng ấp Đa Tôn nói “Đấy chú xem, bắp NK54 của tôi lên có đẹp không. Từ khi nghe bà con xôn xao về chuyện bắp NK54, cây có hạt, cây không, tôi chưa dám bóc thử trái bắp của mình, nhưng cũng đang hồi hộp, lo lắng không biết những trái bắp trong ruộng này có mẩy, có chắc hạt không đây? Có điều, tôi trồng giống bắp này, thấy sâu nhiều quá”. Nói rồi, ông Mộc bóc thử phần đầu của vài trái bắp cho chúng tôi xem. Và đúng là phần lớn trái bắp đều có sâu nằm ngay sát râu bắp.

Theo ông Mộc, vụ bắp này, ở ấp Đa Tôn có tới 15 ha trồng giống bắp NK54 theo chương trình hỗ trợ chuyển đổi cây trồng của xã và huyện. Hầu hết các hộ trồng bắp đều tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ và kỹ thuật canh tác. Vì vậy, ruộng bắp nào cây cũng lên rất tốt, rất đẹp. Tuy nhiên, sau khi cây trổ cờ, trái bắp ra râu, bà con bóc thử trái ra xem thì mới giật mình khi thấy có nhiều trái không hạt, nhiều trái thưa hạt. Trong khi các giống bắp khác như C919, CP3Q…, lúc trái héo râu là hạt đã căng mẩy, còn với giống NK54 này, hạt lại chỉ mới bằng…que tăm.

Ông Mộc cho biết, toàn bộ giống bắp đều do xã cấp cho dân. Năm ngoái, theo chủ trương chuyển đổi cây trồng từ lúa sang bắp, nhiều hộ dân ấp Đa Tôn đã thắng đậm với giống C919, CP3Q …, khi năng suất đạt từ 7-9 tấn/ha. Còn năm nay, với tình trạng không hạt như trên, người trồng giống bắp NK54 ở ấp Đa Tôn đang nhấp nhổm như ngồi trên lửa.

Cán bộ xã bị đe đoạ vì tội "đầu têu"

Rất nhiều trái bắp bị sâu

Huyện đã mời Phòng Kiểm nghiệm Giống cây trồng Quốc gia phía Nam, Chi cục BVTV Đồng Nai, và một số cơ quan chức năng khác cùng Cty BVTV An Giang (nhà phân phối), Cty Syngenta (nhà nhập khẩu giống NK54) ngày 18/3 tới xuống xã Thanh Sơn để xem xét, tìm nguyên nhân về tình trạng bắp không hạt.

Người “đau” nhất với giống NK54 ở xã Thanh Sơn là vợ chồng ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Hậu Giang ở ấp Cây Dầu. Năm ngoái, vợ chồng ông Thành thuộc nhóm những hộ đi tiên phong trong việc chuyển từ lúa sang bắp ở ấp này, và đã trúng đậm. Vì vậy, sang vụ bắp này, ông quyết định mở rộng diện tích trồng bắp từ 6.000m2 lên tới 3ha.

Ruộng bắp của ông bà vinh dự được xã chọn làm điểm tổ chức hội thảo đầu bờ về trồng bắp trên nền đất lúa. Tại hội thảo này, ông Thành đã hăng hái kêu gọi bà con cùng ấp mạnh dạn chuyển từ lúa sang bắp, và nhiều hộ đã nghe theo. Đợt đầu (9/12/2007), ông trồng giống bắp C919 trên 1,5ha, trái bắp rất mẩy hạt. Tới đợt sau (20/12/2007), ông bà nhận 30 kg giống NK54 về gieo  trên 1,5 ha còn lại, thì tỷ lệ trái bắp không hạt lên tới 80-85%.

Ông Thành than thở “Tổng chi phí phân, gio, công lao động trên 1,5 ha bắp NK54 lên tới 15 triệu đồng. Nhưng với tình trạng bắp không hạt thế này thì gần như mất trắng rồi. Đã thế, nhiều bà con chòm xóm, do nghe theo lời tôi chuyển sang trồng bắp, bây giờ cũng bị … không hạt, nên họ đang đe mang cây đến nhà tôi…bắt đền”. Tuy nhiên, theo lời ông Thành, tội nghiệp nhất là ông Kiểm, cán bộ nông nghiệp xã. Ông Kiểm là người thường xuyên bám đồng, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác bắp. Bây giờ, xảy ra chuyện bắp không hạt, nhiều người cay cú qúa, cứ nhè ông Kiểm mà chửi, thậm chí còn…dọa đánh. Mà lỗi này, đâu phải do ông Kiểm?

Theo ông Đạt, Phòng Kinh tế huyện Tân Phú, qua đợt kiểm tra bắp NK54 ở xã Thanh Sơn, kết qủa cho thấy gần như 100% diện tích trồng giống bắp này đều xảy ra hiện tượng có nhiều trái không hạt. Ông Đạt ước tính, nếu so với những ruộng trồng các giống bắp khác như C919, CP3Q, thì những ruộng trồng NK54 sẽ bị giảm năng suất từ 40-60%. Ông Đạt cũng cho biết thêm, ngoài Thanh Sơn, ở huyện này còn có một số xã khác như Phú Xuân, Phú Thuận …, có trồng bắp NK54, cũng xảy ra hiện tượng bắp không hạt, nhưng với mức độ nhẹ hơn Thanh Sơn.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất