| Hotline: 0983.970.780

Dấu hiệu Triều Tiên từ bỏ phát triển hạt nhân giữa lúc 'xuống thang' với Mỹ

Thứ Bảy 24/03/2018 , 07:12 (GMT+7)

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Triều Tiên đã dừng các hoạt động tại cơ sở hạt nhân chính của nước này đúng vào thời điểm Bình Nhưỡng được cho là đề xuất đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc.

Đồ họa các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006 đến nay. (Khu thử hạt nhân Punggye-ri ở vị trí chấm đỏ) (Đồ họa: BBC)

Theo 38 North - trang mạng chuyên theo dõi và phân tích tình hình Triều Tiên, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy khu thử hạt nhân Punggye-ri, cơ sở hạt nhân chính của Bình Nhưỡng, đã “giảm đáng kể” các hoạt động trong hệ thống đường hầm và các hoạt động khác.

“Hình ảnh vệ tinh thương mại chụp khu thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên từ giữa tháng 3/2018 cho thấy có sự giảm thiểu đáng kể hoạt động đào hầm cũng như sự hiện diện của nhân sự có liên quan tại khu vực này, so với thời điểm chỉ 2 tuần trước đó”, 38 North cho biết.

Trong khi đó, 38 North nói rằng các hình ảnh vệ tinh chụp hồi đầu tháng 3 cho thấy có dấu hiệu rõ rệt của việc đào hầm tại cổng phía tây của khu thử hạt nhân Punggye-ri, trong đó có sự xuất hiện của xe chở đất đá và số lượng “đáng kể” những đống đất đá mới được đào lên. Ngoài ra, một nhóm nhân sự cũng được nhìn thấy làm việc ở khu vực trung tâm của khu thử Punggye-ri. Tuy nhiên, ảnh chụp ngày 17/3 không thấy có dấu hiệu nào của các hoạt động cũng như sự xuất hiện của các phương tiện và nhân sự tại Punggye-ri.

Theo 38 North, những bức ảnh vệ tinh cho thấy sự “im ắng” bất thường của Triều Tiên tại khu thử hạt nhân Punggye-ri được chụp đúng vào thời điểm “các cuộc hội đàm cấp cao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang tiến triển và Bình Nhưỡng đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

“Đây là diễn biến quan trọng trong bối cảnh các bên đang nỗ lực thiết lập các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây chỉ là diễn biến tạm thời hay tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới”, 38 North nhận định.

Khu thử hạt nhân Punggye-ri nằm ở vùng đông bắc hẻo lánh của Triều Tiên và là nơi Bình Nhưỡng tiến hành tất cả 6 vụ thử hạt nhân của nước này từ năm 2006 đến nay, bao gồm vụ thử bom nhiệt hạch mạnh nhất từ trước đến nay hồi tháng 9 năm ngoái. Giới chuyên gia nước ngoài thường sử dụng vệ tinh để theo dõi những diễn biến về chương trình hạt nhân của Triều Tiên tại khu vực này.

 

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm