| Hotline: 0983.970.780

Dấu hỏi Bình Dương!

Thứ Hai 13/01/2014 , 11:41 (GMT+7)

Mua sắm, tăng cường lực lượng rầm rộ từ cuối mùa giải trước với mục tiêu vô địch V.League 2014 nhưng khởi đầu của B.Bình Dương lại khiến những người yêu mến bóng đá đất Thủ cảm thấy lo lắng.

Mua sắm, tăng cường lực lượng rầm rộ từ cuối mùa giải trước với mục tiêu vô địch V.League 2014 nhưng khởi đầu của B.Bình Dương lại khiến những người yêu mến bóng đá đất Thủ cảm thấy lo lắng. B.Bình Dương vẫn bị xem là khó có “cửa” để đấu với các đối thủ mạnh ở V.League.

Thất bại 2-4 trong trận khai mạc V.League 2014 trước Hà Nội T&T được ví như cú đánh trời giáng vào tham vọng của B.Bình Dương. Hồi cuối mùa giải vừa qua, đội bóng đất Thủ đã mua về một loạt ngôi sao. Đình đám nhất trong số này phải kể đến bộ 3 đến từ CLB Sông Lam Nghệ An: Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Âu Văn Bình.


Trọng Hoàng liệu có giúp B.Bình Dương vô địch?

B.Bình Dương đồng thời chiêu mộ thêm rất nhiều cầu thủ đã thành danh khác như thủ môn Tấn Trường, tiền vệ Mai Tiến Thành, gia hạn thành công hợp đồng với tiền đạo Huỳnh Kesley Alves. Tổng chi phí cho hoạt động của đội bóng, như con số Bình Dương công bố, là 40 tỷ đồng. Trong lễ xuất quân cách đây ít lâu, lãnh đạo B.Bình Dương đã công khai mục tiêu đoạt chức vô địch V.League 2014.

Theo nhận định của đa số giới chuyên môn, không phải Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An, B.Bình Dương mới là đội bóng có lực lượng mạnh nhất ở V.League thời điểm hiện tại.

Trận thua 2-4 trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy chiều 11/1 vì vậy không khỏi khiến B.Bình Dương choáng váng. Chỉ trước đó một tuần lễ, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã thúc thủ trên sân của The Vissai Ninh Bình, đối thủ được nhận định không quá mạnh. Nhưng khi trở lại Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã có một trận đấu xuất sắc trước B.Bình Dương. Dù bị dẫn trước trong hiệp 1 nhưng qua hiệp 2, đội chủ sân Hàng Đẫy đã liên tiếp khiến thủ môn Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng.

Những tân binh của Hà Nội T&T như Hector hay cựu binh như Gonzalo, Samson đều thi đấu tốt, để lại dấu ấn cá nhân rõ nét. Hector là người ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội T&T ngay đầu hiệp 2, trong khi Gonzalo và Samson lần lượt ghi bàn gia tăng cách biệt lên 3-1. Các ngôi sao của B.Bình Dương trong khi đó thi đấu nhạt nhòa, lép vế hoàn toàn trước đối phương.

Theo nhận xét của giới chuyên môn, dù lực lượng mạnh nhưng điểm yếu của B.Bình Dương là sự bất ổn định trên băng ghế huấn luyện. Bình Dương là đội bóng có cường độ thay HLV ở tốp đầu của V.League. Hết HLV chuyển sang HLV nội, không người nào trụ lại được đội bóng đất Thủ quá 1 năm. HLV Lê Thuỵ Hải là người lâu nhất khi có hơn 2 năm nắm quyền dẫn dắt đội bóng này. Ông Hải vừa qua được mời về Bình Dương, nhưng cũng chỉ hết mùa giải đã lại phải khăn gói ra đi.

Ông Huỳnh Minh Dũng, HLV trưởng của B.Bình Dương hiện nay, bị cho rằng chưa đủ tầm để chỉ đạo một đội bóng gồm nhiều cá tính mạnh như đội bóng đất Thủ. Bản thân HLV trưởng CLB Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng cũng cho rằng, sự bất ổn trên bắng ghế huấn luyện là điểm yếu lớn nhất của B.Bình Dương. “Chứ xét về lực lượng thì 3 năm trở lại đây B.Bình Dương luôn là đội có quân số mạnh nhất V.League. Nếu họ trở thành một tập thể đoàn kết thì tôi tin rằng khó có đội bóng nào đủ khả năng thắng được họ”, HLV Phan Thanh Hùng nói.

Hôm qua, một số thông tin đã đề cập tới khả năng B.Bình Dương sẽ lại tiếp tục “thay ngựa giữa dòng” bởi HLV Huỳnh Minh Dũng chỉ là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, trả lời báo chí, một lãnh đạo B.Bình Dương khẳng định, đội chưa có bất kỳ thay đổi nào ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm