| Hotline: 0983.970.780

Đậu phộng trúng giá

Thứ Năm 23/07/2015 , 09:33 (GMT+7)

Hiện nay nông dân huyện An Phú (An Giang) đang vào đợt cao điểm thu hoạch đậu phộng (lạc) vụ hè thu. 

Vụ này đậu phộng trúng mùa được giá cao và đang có đầu ra ổn định ở thị trường Campuchia và Trung Quốc.

Ông Nguyễn Văn Thông, ở ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, trồng 3 công đậu phộng giống L15 cho biết: Đậu phộng là cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chỉ sau 3 tháng có thể thu hoạch đạt năng suất 600 - 650kg/công, tăng 20-25kg/công so với vụ trước. 

Hiện thương lái vào tận ruộng thu mua với giá 15.000 -16.000đ/kg, tăng khoảng 6.000 -7.000đ/kg so với cùng thời điểm năm ngoái. Sau khi trừ hết chi phí ông Thông lãi gần 20 triệu đồng/3 công.

Ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện An Phú cho biết, nhiều năm nay nông dân thực hiện chuyển đổi cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng đậu phộng trên đất ruộng có bơm cát vào. Đến thời điểm này diện tích đậu phộng toàn huyện khoảng 550 ha và dự kiến sẽ tăng các năm tới. Bởi mô hình này đang mang lại hiệu quả cao gấp đôi so với trồng lúa.

Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024: Giảm tới 730 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng mất khoảng 300 đồng, còn giá dầu giảm tới 730 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất