| Hotline: 0983.970.780

Đầu thú sau khi gây ra cái chết với một người trên sông Lam

Thứ Bảy 13/10/2018 , 11:25 (GMT+7)

Sau khi xảy ra mâu thuẫn trên sông Lam, đối tượng Hoa đã dùng kích điện dí vào người đối phương dẫn đến nạn nhân tử vong.

Khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoa

Sáng 13/10, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng Trần Văn Hoa ( SN 1984, trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã ra đầu thú.

Theo đó, nhóm người của Hoa gồm 6 người đi trên 3 chiếc thuyền để ra khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đánh bắt cáy vào ngày 1/10.

Cho rằng nhóm người của Hoa đã vào khu vực mình quản lý, anh Hồ Đức Trỗi và anh Trần Văn Đinh (SN 1987) đều trú tại xã Hưng Nhân đã chèo thuyền ra sông Lam đuổi nhóm người của Hoa. Tại đây, anh Trỗi dùng gậy đánh Hoa rồi 2 bên xô xát, đối tượng Hoa dùng vợt kích điện dí vào người anh Trỗi dẫn đến ngã xuống sông và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, đối tượng Hoa rời khỏi hiện trường và trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng ráo riết truy bắt hung thủ gây án, đối tượng Hoa biết không thể nào trốn tránh được nên đã ra đầu thú để sớm nhận được khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoa đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  Công an huyện Hưng Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoa về hành vi Giết Người.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.