| Hotline: 0983.970.780

Đậu xanh 'sống chung' với hạn

Thứ Tư 27/04/2016 , 07:15 (GMT+7)

Trước tình trạng hạn hán khốc liệt, bà con ở vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thâm canh đậu xanh trúng lớn, chăm sóc tốt có thể đạt 500kg/công, trừ chi phí còn bỏ túi 5 - 7 triệu đồng.

Ghé thăm nhà người quen tại xã Trần Hợi, tôi mới thấy hết được sự tiếc nuối của ông anh làm vụ lúa trễ quá, không kịp xuống vụ đậu xanh lên đành giương mắt nhìn bà con bên sông thu hoạch, nhận tiền triệu mà tiếc đứt ruột.

Anh Tư Khuyến nói rằng: Năm nay bà con làm vụ đậu xanh trúng quá, nhà nào cũng đạt năng suất trung bình từ 3 tấn/ha, giá bán ổn định ở mức 23.000 - 25.000 đồng/kg. “Xéo bên sông nhà tui đây, vụ đậu xanh rồi Bảy Thanh làm 8 công, sau gần 3 tháng sắm hơn 1 lượng vàng. Nhất định năm sau tui phải tranh thủ vụ lúa để làm thêm vụ đậu xanh”, anh Tư Khuyến khẳng định.

Theo người dân địa phương, đã khoảng 5 - 6 năm nay, họ tranh thủ xuống giống lúa vụ ĐX sớm, thu hoạch trước tết. Sau đó, khoảng 1 tuần họ mang hạt đậu xanh ra ruộng xuống giống. Cả vụ mùa chưa tới ba tháng, trên mỗi ha đậu xanh có lãi từ 40 - 50 triệu đồng. Tính ra thu nhập từ 1 vụ đậu xanh cao hơn 2 vụ lúa.

Mô hình trên phát triển mạnh tại các xã Khánh Hưng, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Hợi… Trước đây, bà con nơi đây chủ yếu đưa các loại rau màu như bầu, bí, dưa gang hay dưa hấu xuống ruộng, nhưng vụ màu thường gặp nhiều khó khăn do thiếu nước tưới. Trồng đậu xanh ít công chăm sóc, cho thu nhập cao nên được bà con chuộng.

Đã thu hoạch hơn 1ha đậu xanh trong giai đoạn chính vụ, gia đình ông Trịnh Hoàng Anh đang thu mót lại những mẻ cuối. Với niềm vui trúng mùa, ông Hoàng Anh phấn khởi khoe: "Sáng nay gia đình mới bán 134kg đậu thu mót lần đầu với giá 25.000 đồng/kg, tổng cộng vụ này thu được gần 80 triệu đồng. Nhờ đậu xanh, gia đình mới mua được chiếc xe Exciter hơn 40 triệu đồng mà vẫn còn dư chút ít".

Ông Hoàng Anh chia sẻ thêm, khoảng giữa tháng 12 (âm lịch) hằng năm bà con xuống giống đậu xanh. Sau đó chỉ cần tưới phân 2 lần vào lúc cây được 15 và 35 - 40 ngày tuổi. Đến khoảng 60 - 70 ngày thì cho thu hoạch. Giai đoạn thu hoạch chính vụ kéo dài trong khoảng 15 ngày thì cây bắt đầu tàn. Tuy vậy, cây vẫn cho thu mót được 2 - 3 lần nữa.

14-44-51_ong-trinh-hong-nh-dung-tren-ruong-du-xnh-chi-se-voi-chung-toi-trong-niem-vui-trung-mu-2
Ông Hoàng Anh chia sẻ niềm vui trúng mùa

“So với trồng các loại rau màu khác thì đậu xanh rất nhàn, không cần tưới nước, rất ít công chăm sóc. Trong khi đó, khó khăn cơ bản của vụ mùa là thiếu nhân công để thu hoạch, dẫn đến giá nhân công tăng mạnh, chi phí thuê thu hoạch có thể chiếm tới 30% số tiền thu được”, ông Hoàng Anh nói.

Ông Nguyễn Bé Bảy, Trưởng ấp 5, xã Trần Hợi  cho biết, năm nay hạn hán quá, mới vào đầu vụ màu mà đã hết nước tưới, bà con trồng các loại rau màu gặp nhiều khó khăn. Nhiều người không chủ động nạo vét kênh mương trữ nước nên bị thiệt hại khá nặng. Ước có khoảng 30% diện tích màu xuống không cho thu hoạch. Trong khi đó, cây đậu xanh lại phát triển tốt...

Ông Sử Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, vụ đậu xanh năm nay toàn huyện xuống giống hơn 1.000ha, tăng 259ha so với năm 2015. Cây đậu xanh chịu hạn tốt hơn so với các loại rau màu khác. Ngoài ra, trồng đậu xanh còn giúp cải tạo đất, tăng chất dinh dưỡng cho vụ mùa sau. Huyện khuyến khích bà con chuyển đổi sang trồng cây đậu xanh để được lợi ích kép.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm