| Hotline: 0983.970.780

Đau xót nhìn cá lồng bè chết trắng sông

Thứ Ba 12/04/2016 , 13:35 (GMT+7)

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, hàng chục lồng bè nuôi cá mú, cá chẽm, cá bớp, hồng Mỹ và cá tự nhiên ở các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đồng loạt chết trắng, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi trồng...

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, trong 2 ngày (6 - 7/4), có 18 lồng cá của 14 hộ dân ở 3 xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Lợi đồng loạt chết phơi trắng bụng, ước tính thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, xã bị thiệt hại nặng nề nhất là Kỳ Lợi với sản lượng cá chết 2.120kg (cá hồng Mỹ, cá bớp), ước thiệt hại 535 triệu đồng.

Ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho hay, tính đến ngày 7/4, trên địa bàn xã có gần 40.000 con cá nuôi lồng bè ở khu vực cửa sông Hải Khẩu đồng loạt chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

“Chúng tôi xuống kiểm tra còn xót hết cả ruột nói gì đến người dân. Như hộ anh Nguyễn Thái Bảo (thôn Tây Hà), trưa ngày 6/4, hơn 4.000 con cá hồng Mỹ, cá chẽm (1 tháng tuổi) nuôi trong lồng bè vẫn ăn bình thường, đùng một cái đến khoảng 2h sáng 7/4 thủy triều lên đẩy nguồn nước biển vào thì cá bắt đầu bơi lờ đờ và sau đó chết hàng loạt. Chúng tôi cho rằng cá chết là do nguồn nước ô nhiễm'', ông Luyện nói.

Ông Võ Hữu Duật (thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi) vừa vớt cá chết lên thuyền vừa sụt sùi: “Tôi nuôi 2 lồng cá bớp, bây giờ trọng lượng mỗi con cũng đạt gần 3kg rồi, gia đình đang tính ít bữa nữa nắng lên thì thu hoạch nào ngờ trong một đêm 500kg cá chết sạch sành sanh. Đây là lần đầu xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt nên chúng tôi đang rất hoang mang”.

Không chỉ cá lồng bè bị chết, ngư dân Trần Đình Hường (thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi) là người thường xuyên đánh bắt cá tại khu vực biển thuộc cảng Sơn Dương (Vũng Áng) cho hay, mấy ngày gần đây khu vực ven biển cách bờ 2 hải lý cũng có hiện tượng một số loài cá tự nhiên chết đồng loạt, ngư dân phải tự tay vớt xác cá chết lên bờ.

“Việc cá ngoài biển chết như vậy rất bất thường, chúng tôi đang nghi do ô nhiễm nguồn nước từ các nhà máy ở khu vực Vũng Áng xả thải ra", anh Hường đặt nghi vấn.

09-31-16_3

Ngoài việc đi biển khai thác thủy, hải sản, người dân các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Lợi sống dựa vào nghề nuôi cá, tôm, cua lồng bè trên biển. Các loài cá người dân đang nuôi trên đều là những đối tượng đã được nuôi thử nghiệm cho thấy hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn Hà Tĩnh và đang được tỉnh khuyến khích nhân rộng.

Tuy nhiên, hiện tượng cá chết đồng loạt xảy ra trong mấy ngày qua đã đẩy không ít hộ dân lâm vào cảnh nợ nần, tay trắng. Không những thế, giờ đây hàng chục hộ dân khác cũng đang đứng ngồi không yên lo sợ “thần chết” gõ cửa lồng tôm, cua, cá gia đình mình lúc nào không hay.

Cá chết không phải do dịch bệnh

Sau khi nhận được thông tin cá chết bất thường tại các địa phương, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với Sở TN-MT, Trung tâm Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc (Viện Nghiên cứu NTTS I) và UBND thị xã Kỳ Anh đã đi kiểm tra thực tế, khuyến cáo người nuôi thu gom cá chết chôn đúng nơi quy định, không vứt thủy sản chết ra môi trường, không được bán cá chết; không dùng cá chết làm thức ăn cho động vật khác; đưa lồng bè lên bờ vệ sinh, khử trùng; tạm dừng các hoạt động thả nuôi cá lại vào thời điểm hiện tại; không lấy nước vào các ao nuôi trồng thủy sản trong khoảng thời gian này. Đồng thời, lấy mẫu nước, cá gửi đi xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân.

Sáng 10/4, ông Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh thông tin với NNVN, qua mổ, khám lâm sàng, cơ quan thú y không phát hiện dấu hiệu bệnh lý, giải phẫu các cơ quan nội tạng không có biểu hiện bất thường.

09-31-16_1

“Chỉ trong một thời gian ngắn số lượng cá chết bất thường lớn nên chúng tôi đặt nghi vấn có thể do virus gây hoại tử thần kinh (VNN) gây ra, nhưng sau khi lấy mẫu gửi cơ quan Thú y vùng 3 xét nghiệm thì cho kết quả âm tính với bệnh trên. Như vậy hiện tượng cá chết ở thị xã Kỳ Anh không phải do dịch bệnh”, ông Bình nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, hiện mẫu nước và cá đang được Trung tâm Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc (Viện Nghiên cứu NTTS I) xét nghiệm, khi nào có kết quả sẽ thông báo rộng rãi cho người nuôi trồng và chính quyền các địa phương biết, có phương án xử lý.

Nguyên nhân cá chết do dịch bệnh đã loại trừ. Khi có kết quả xét nghiệm cuối cùng, thiết nghĩ tỉnh Hà Tĩnh cần có chính sách hỗ trợ người nuôi trồng bị thiệt hại. Trường hợp cá chết do ô nhiễm nguồn nước, tỉnh cũng cần mạnh tay xử lý các nhà máy, cơ sở sản xuất trong KKT Vũng Áng xả thải ra môi trường không đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân sống trong vùng.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm