Ông Trần Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc VRG cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014 giá cao su bị giảm sâu, chỉ đạt 44 triệu đồng/tấn, dù khó khăn nhưng vẫn có lợi nhuận bình quân khoảng 5 triệu đồng/tấn. Tổng sản lượng khai thác đến hết tháng 6/2014 của VRG đạt 75.000 tấn, thu mua 15.580 tấn, tiêu thụ 95.500 tấn, doanh thu cao su đạt 4.200 tỷ đồng với lợi nhuận trên 500 tỷ đồng.
Ngoài sản phẩm chính là mủ cao su, VRG đã tăng cường phát triển các sản phẩm liên quan như chế biến gỗ và công nghiệp cao su. Lĩnh vực này đã có những kết quả bước đầu, tạo tiền đề phát triển trong thời gian tới với mục tiêu khai thác tối đa hiệu quả từ cây cao su, giảm XK sản phẩm thô, tăng XK các sản phẩm có giá trị cao.
Ngoài ra, theo kế hoạch đến năm 2015, tổng diện tích cao su của VRG sẽ là 500.000 ha; tuy nhiên, căn cứ vào thực trạng quỹ đất cũng như do tình trạng đầu tư vượt quy hoạch của mảng cao su tiểu điền, VRG xác định đến năm 2015 chỉ phát triển khoảng 420.000 ha.
Đồng thời, thay vì mở rộng diện tích, VRG định hướng chiến lược tập trung vào tái canh vườn cây hết tuổi khai thác và thâm canh các vườn cây hiện có để nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Ông Nguyễn Mạnh Thường – Tổng Biên tập Báo NNVN cho biết, thực hiện quy chế phối hợp, thời gian vừa qua Báo NNVN đã thường xuyên theo dõi, kịp thời thông tin về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của VRG nhằm góp phần cho công tác chỉ đạo, điều hành của VRG có hiệu quả hơn.
Ông Thường cũng đề nghị lãnh đạo VRG chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo NNVN trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.
Lãnh đạo Báo NNVN và VRG cũng nhất trí thực hiện một số cách thức hợp tác nhằm phát huy những thắng lợi đã đạt được trong quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.