| Hotline: 0983.970.780

Dạy người lao động tự bảo vệ

Thứ Sáu 02/12/2011 , 11:08 (GMT+7)

Theo dự báo của Bộ LBTB-XH, năm 2012 thị trường lao động quốc tế bị thu hẹp, sụt giảm làm cho sự cạnh tranh giữa các quốc gia cung ứng lao động càng trở nên gay gắt.

Lao động có tay nghề thấp dễ bị bắt nạt (Ảnh minh họa)

Theo dự báo của Bộ LBTB-XH, năm 2012 thị trường lao động quốc tế bị thu hẹp, sụt giảm làm cho sự cạnh tranh giữa các quốc gia cung ứng lao động càng trở nên gay gắt.

Vì vậy, việc đào tạo cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài là một yếu tố vô cùng quan trọng.

"Người lao động có trình độ, có tay nghề cao thì mới có việc làm bền vững”, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam Nguyễn Lương Trào cho biết.

Cũng theo ông Trào, hiện nay có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những nước, vùng lãnh thổ nhận số lượng lớn lao động Việt Nam, như: Malaysia (khoảng 90.000 người), Đài Loan (trên 80.000 người) và Hàn Quốc (khoảng 45.000 người). Bình quân mỗi năm chúng ta đưa được gần 80.000 lao động đi ra nước ngoài làm việc, chiếm hơn 5% tổng số lao động được giải quyết việc làm hằng năm.

Tương ứng là số tiền người lao động gửi về cho gia đình khoảng 1,6 – 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Số tiền trên đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo và có vốn để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, người lao động làm việc ở nước ngoài (nhất là lao động có thời hạn) đang gặp rất nhiều rủi ro như bị chủ bắt làm thêm giờ, ngược đãi, đánh đập, bất đồng ngôn ngữ, họ không biết gọi cảnh sát can thiệp. Có người gọi đến Đại sứ quán kêu cứu, nhờ giúp nhưng khi hỏi đang ở đâu, địa chỉ nào thì không cung cấp được... Tất cả đều do thiếu kiến thức giáo dục ngay từ khi ở trong nước.

Ông Trào cũng cho hay, để hạn chế tình trạng trên ngay từ năm tới, Hiệp hội sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng lao động bằng cách biên soạn các tài liệu về luật pháp, về phong tục tập quán, về điều kiện kinh tế xã hội và các điều kiện khác về đất nước mà người lao động đến. Đồng thời có các bài giảng mẫu, bài giảng điện tử mẫu có hình ảnh minh họa để giúp cho giảng viên của các doanh nghiệp có thể sử dụng các bài giảng đó thống nhất, chính xác, sâu sắc và có hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc tập huấn cho các hội viên để họ nhận thức đầy đủ nhất trách nhiệm của mình đối với người lao động khi tìm kiếm hợp đồng và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng hết sức quan trọng. Mặt khác, ông cũng yêu cầu doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyển dụng để tuyên truyền cho người lao động nhận thức rõ quyền lợi và nghĩa vụ ngay từ đầu để họ có khả năng tự bảo vệ mình, và có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng. Thực hiện đúng hợp đồng là biện pháp dự phòng tốt nhất để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

“Người lao động có trình độ, có tay nghề cao thì mới có việc làm bền vững và không bị các ông chủ tìm cách đào thải ra ngoài”- đại diện cho tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động nhắc lại.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm