| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL đang bị tấn công từ 3 phía

Thứ Sáu 19/11/2010 , 10:30 (GMT+7)

Tại TP HCM mới đây đã diễn ra Hội thảo cao cấp lần 3 giữa Việt Nam và Hà Lan về Kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL.

Thứ trưởng Đào Xuân Học
Tại TP HCM mới đây đã diễn ra Hội thảo cao cấp lần 3 giữa Việt Nam và Hà Lan về Kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL. NNVN đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học quanh vấn đề này.

Thưa Thứ trưởng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã thực gây tác động xấu đến ĐBSCL?

Đúng thế. ĐBSCL đang bị tấn công từ 3 phía. Thứ nhất là từ phía biển, khi mà hiện tượng nước biển dâng ở các tỉnh, TP ven biển Nam bộ đã thấy rất rõ. Bằng chứng là đỉnh triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đang tăng nhanh qua từng năm. Trước đây, đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tăng có nguyên nhân từ việc san lấp nhiều ở vùng trũng của TP HCM.

 Nhưng 2 năm nay, hiện tượng san lấp ở vùng trũng đã gần như chấm dứt, vậy mà đỉnh triều cường vẫn ngày càng lên cao, chứng tỏ có bàn tay của nước biển dâng. Rồi nhiều tỉnh ven biển ĐBSCL như Bến Tre, Sóc Trăng …, mấy năm qua xâm nhập mặn ngày càng sâu, có lúc nước mặn đã “bao vây” gần như toàn tỉnh. 4 thành phố ở khu vực này cũng đang phải đối mặt với triều cường ngày càng nặng nề hơn.

 Nước biển dâng ở biển Đông có đặc điểm là đỉnh triều cao hơn chân triều, do đó triều được chuyển từ biển vào các cửa sông nhanh hơn, dẫn tới việc khi triều rút đã gây xói lở bờ biển, uy hiếp nghiêm trọng các khu rừng ngập mặn. Nước biển dâng cũng tạo nên những diễn biến mới trong các dòng sông như đẩy nước mặn vào sâu hơn, khả năng tiêu thoát nước trong mùa lũ khó hơn, nhưng bù lại, việc cấp nước cho khu vực thượng lưu sẽ được cải thiện do nước sông dâng cao hơn trước đây.

Còn mũi tấn công thứ hai bắt nguồn từ đâu?

Là từ phía thượng nguồn, mà cụ thể là các hoạt động xây dựng NM thủy điện, chuyển nước ra khỏi lưu vực sông Mekong, tình trạng ô nhiễm môi trường… Trong đó, việc xây dựng nhiều NM thủy điện ở thượng nguồn đang có những tác động cụ thể tới hạ nguồn như làm giảm lưu lượng nước về hạ lưu, qua đó làm giảm tổng lượng phù sa cung cấp cho ĐBSCL.

 Theo nguyên tắc thông thường, các hồ thủy điện sẽ tích nước trong mùa mưa và xả nước vào mùa khô, qua đó sẽ có tác dụng giúp điều hòa mực nước sông. Tuy nhiên, các NM điện chỉ quan tâm đến lợi ích phát điện của họ mà không chú ý tới việc tham gia điều tiết nguồn nước về hạ lưu, do đó đã và đang xảy ra tình trạng khi lũ lớn, đỉnh lũ sẽ không giảm mà còn tăng lên do ảnh hưởng của mưa cực đoan. Vào mùa kiệt, dòng chảy kiệt không những không được cải thiện mà còn kiệt hơn trước. Còn những năm lẽ ra sẽ là lũ trung bình hoặc lũ nhỏ thì sẽ không còn lũ nữa, như năm nay chẳng hạn.

Còn mối đe dọa cuối cùng, thưa Thứ trưởng?

Mũi tấn công cuối vào ĐBSCL cũng là cái đáng lo ngại nhất chính là biến đổi khí hậu sẽ tạo nên những hiện tượng thời tiết bất thường rất đáng lo ngại. Chẳng hạn nếu bão lại đổ vào ĐBSCL thì không biết thế nào? Lúc ấy, muốn di dân tránh bão cũng khó. Vì thế ngay từ bây giờ phải tính tới việc hỗ trợ người dân ĐBSCL tự tránh bão ngay trong nhà bằng cách xây dựng những bàn thờ hay nhà tắm thật kiên cố để khi có bão, người dân có thể vào núp trong những chỗ ấy.

Ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL là một kế hoạch lâu dài, nhưng trước mắt, chúng ta nên làm gì?

Chúng ta cần phải xem cái gì đang bị ảnh hưởng thì giải quyết trước. Chẳng hạn, về hệ thống thủy lợi ở ĐBSCL, Chính phủ đã đầu tư lớn trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có hệ thống nào khép kín, do đó vẫn còn có những hạn chế không nhỏ. Khả năng đảm bảo chống lũ, chống hạn của Hệ thống thủy lợi ĐBSCL vẫn chưa cao. Những năm lũ lớn, vẫn có tới 50% diện tích bị ngập trong thời gian dài. Những năm hạn, cũng có tới 50% diện tích bị ảnh hưởng.

Vì thế, đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thủy lợi ở ĐBSCL là việc cần phải làm ngay trong thời gian tới. Trong đó, hệ thống đê biển và rừng phòng hộ ven biển phải được quan tâm tới đầu tiên để ứng phó kịp thời với nước biển dâng. Nền nông nghiệp ở ĐBSCL cũng cần phải có những điều chỉnh để thích hợp. Cần phải xây dựng được một nền nông nghiệp mang tính chủ động cao.

Hà Lan sẽ giúp được gì cho chúng ta trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL?

Chúng ta am hiểu khá sâu sắc về những vấn đề của ĐBSCL. Còn người Hà Lan lại có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với những vấn đề như thế này. Họ lại còn có những công nghệ rất tốt. Do đó, nếu kết hợp giữa sự hiểu biết của chúng ta và kinh nghiệm, công nghệ của Hà Lan, chúng tôi sẽ tự tin hơn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL.

 Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm