Lúa chất đống chờ thương lái
Lũ ở ĐBSCL đã về. Lúa nông dân bán không được nên lại lo chỗ kê kích, bảo quản. Trong khi đó, tiền nợ các đại lý VTNN lãi suất cứ tăng lên từng ngày theo thời gian.
Những ngày này nhiều nơi nông dân làm lúa vụ 3 sớm đã đến ngày thu hoạch. Và có hộ tính toán thấy lỗ từ 3-4 triệu đồng/ha nên đành ngậm ngùi bán luôn cho vịt ăn ngay tại đồng để khỏi tốn thêm tiền công thu hoạch. Hiện tại giá lúa thu đông vừa suốt xong chỉ 2.800 đồng/kg, còn lúa phơi khô cũng chỉ được 3.700 đồng/kg nhưng không phải dễ bán. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang) làm 2 ha lúa than rát ruột: Hơn 40 năm nay tôi mần ruộng chưa năm nào lại lỗ như vậy. Một ký lúa bán không mua nổi một ký rau cải. Có lúa nài nỉ thương lái bán cũng không được. Hiện tại lũ đã về còn gần 8 tấn lúa hè thu chất trong nhà chưa biết kê kích thế nào. Càng khó tính hơn khi ngoài đồng lúa vụ 3 cũng tới ngày thu hoạch.
Bà Nguyễn Thị Mai ở xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, An Giang thì cho biết: Vụ hè thu rồi làm 2ha lúa thu hoạch được tròm trèm hơn 400 giạ, lúc đó lúa 4.600 đồng/kg định trữ lại chờ tăng giá nào ngờ lúa lại giảm. Hiện tại, giá lúa chỉ còn 3.700 đồng/kg, giảm gần 1.000 đồng/kg nhưng ít người hỏi mua. Bà Mai tính toán với giá lúa như thế này, chưa kể lãi suất nợ đại lý VTNN đã lỗ gần chục triệu đồng.
Về vựa lúa ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) bà con chất lúa bao kín nhà từ trước tới sau, thậm chí còn chất đống ngoài sân. Anh Nguyễn Tấn Thi, ở ấp Thới Hòa, xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ thấy vụ hè thu rồi thấy giá lúa thấp nên trữ lại hơn 10 tấn định đón giá nào ngờ lỗ nặng. Còn anh Lê Văn Thiệp, ở ấp Thới Thuận 2, xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ cười như mếu: Tôi không thể nào ngờ được năm nay lúa lại rớt giá kinh khủng. Chỉ trong vòng 1 tháng qua giá lúa đã giảm xuống hơn 1.000 đồng/kg. Giá lúa giảm làm vạ lây các chủ xay xát. Còn anh Nguyễn Ngọc Ẩn, chủ nhà máy xay xát lúa gạo tại chợ Thới Lai - Cờ Đỏ đã dắp chiếu NM hơn một tháng nay, thương lái sợ lỗ không dám đi mua lúa lấy lúa đâu mà xay.
Cũng như các tỉnh trong vùng, Kiên Giang đang nỗ lực tìm đầu ra cho hạt lúa. Sở Công thương tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện tại Kiên Giang còn tồn trên nửa triệu tấn lúa. Ông Nguyễn Xuân Lộc, Giám đốc Sở Công thương Kiên Giang cho biết, về giải pháp lâu dài cần điều hành XK gạo theo cơ chế thị trường, gắn vùng sản xuất lúa tập trung với phát triển công nghiệp chế biến và XK gạo. Nếu được, năm 2009 thí điểm giao chỉ tiêu sản xuất và XK gạo cho tỉnh Kiên Giang.