| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL phòng thủ trước thiên tai bất thường

Thứ Hai 22/07/2019 , 09:10 (GMT+7)

Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thiên tai làm thiệt hại gần 20.000 tỷ đồng

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), năm 2018 tình hình thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra ở khắp các vùng miền với 16/21 loại hình thiên tai, đã làm 224 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính gần 20.000 tỷ đồng.

Hàng năm Nhà nước bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng khắc phục thiên tai.

Năm 2018 tại khu vực Nam Bộ đã xảy ra 14/21 loại hình thiên tai, trong đó gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn nhất là lũ ở ĐBSCL, bão số 9, 123 trận mưa đá, dông, lốc, sét (chiếm 55% số trận cả nước), 441 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển (tổng số có 564 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 834km) làm 10 người chết và mất tích (chiếm 4% cả nước), bị thương 13 người, 320 nhà bị sập đổ, 1.196 nhà bị hư hại, tốc mái, 16.391 nhà bị ngập nước; thiệt hại ước tính khoảng 117,9 tỷ đồng.

Trong đó, trận lũ năm 2018 tại ĐBSCL, đạt mức trên BĐ2 sau 7 năm không có lũ lớn, tác động tới 4 tỉnh thượng nguồn và 4 tỉnh hạ lưu vùng lũ. Cường suất lũ lên 10 cm/ngày (cao hơn mức trung bình 5 cm/ngày). Trận lũ đã làm thiệt hại 1.845,42ha lúa, 177,4ha hoa màu; vỡ đê bao triệt để vùng giáp ranh huyện Tam Nông - Tháp Mười thuộc ô bao Đông kênh Hậu 700 của tỉnh Đồng Tháp và 1 ô bao không triệt để ở Long An; sạt lở bờ sông Hậu TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với chiều dài 102m và một số tuyến đường giao thông bị ngập.

Tiếp đó là cơn bão số 9 đã làm 1 người chết, 4 người bị thương, 10 nhà bị sập đổ, 120 nhà bị hư hỏng, 31 tàu, thuyền nhỏ bị chìm; 99 lồng bè bị hư hỏng, 14.421ha lúa, 1.510ha hoa màu, 9.272ha cây ăn quả bị thiệt hại.
 

Thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đầu năm 2019 đến nay, tại khu vực miền Nam, đã xảy ra 80 điểm sạt lở, 117 trận dông, lốc, sét, nhất là lũ đến sớm và trên biến động II; mặc dù đã giảm thiểu nhưng thiên tai đã làm 10 người chết và mất tích (chiếm 4% cả nước), thiệt hại ước tính khoảng 110 tỷ đồng (chiếm 1% cả nước).

“Năm 2019 dự kiến tình hình thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến bất thường, trong những tháng đầu năm tại khu vực Nam Bộ xảy ra 1 cơn bão (bão số 1) 76 trận dông, lốc sét, 188 điểm sạt lở, làm 5 người chết, 19 người bị thương và thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân. Cùng với tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thời tiết, thiên tai...”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết, thiên tai và biến đổi khí hậu là những vấn đề phát triển xuyên suốt, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các Bộ và các tỉnh. ĐBSCL là một ví dụ điển hình không thể tránh khỏi thiên tai và biến đổi khí hậu. Việc quy hoạch tổng hợp, khung đầu tư rủi ro và quản trị dự đoán sẽ giúp ĐBSCL cũng như Việt Nam sẽ phát triển bền vững trước biến đổi khí hậu.

Hiện các địa phương trong khu vực phía Nam đã tập trung triển khai các quy định của Luật PCTT và văn bản hướng dẫn, trong đó kiện toàn Ban Chỉ huy các cấp theo Nghị định 160/2018/NĐ-CP, tất cả 19/19 tỉnh, thành phố hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ huy, trong đó 2/19 tỉnh (Đồng Tháp, An Giang) thành lập Ban Chỉ đạo Ứng phó với BĐKH, PCTT-TKCN; Văn phòng thường trực các tỉnh đều do Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm (riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn phòng chuyên trách).

Quỹ PCTT đã có 19/19 tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập Cơ quan quản lý Quỹ (100%); 16/19 tỉnh đã thu quỹ với tổng kinh phí là 1.118/2.360 tỷ đồng cả nước (chiếm 47%); chi 431/918 tỷ đồng cả nước (chiếm 47%); đây là khu vực thu quỹ lớn nhất cả nước (điển hình là TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương).

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm