| Hotline: 0983.970.780

De Gea xin lỗi đồng đội sau trận thua Barca

Thứ Năm 18/04/2019 , 21:02 (GMT+7)

Thủ thành của Man Utd nhận sai trong phòng thay đồ sau trận tứ kết lượt về Champions League.

De Gea mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến bàn thua của Man Utd. Ảnh: AFP.

Theo tờ Sun, David De Gea dằn vặt với sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai trong trận đấu tại Nou Camp tối 16/4. Thủ thành của Man Utd để bóng lọt qua khe giữa cánh tay và mặt sân rồi đi vào lưới. Bàn thua này khiến "Quỷ đỏ" bị dẫn 0-2 và mất tinh thần chiến đấu dù đã nhập cuộc tốt. Philippe Coutinho ghi thêm một bàn trong hiệp hai để ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca. Đội bóng xứ Catalonia nhờ đó giành thắng lợi áp đảo với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

De Gea rời sân với một gương mặt nặng trĩu sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Không cầu thủ Man Utd nào đổ lỗi cho thủ thành 28 tuổi, nhưng anh tự cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình. Trong phòng thay đồ, De Gea xin lỗi toàn thể đồng đội và tin rằng đội nhà có thể đã thắng nếu không có sai lầm của anh.

De Gea đã hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi mắc sai lầm đáng trách. Trước đây, anh luôn được biết đến là người có những pha cứu thua xuất thần và là tài sản vô giá mà cựu HLV Alex Ferguson để lại cho Man Utd. Tuy nhiên, De Gea không thi đấu tốt tại World Cup 2018 và sa sút phong độ mùa này. Điều này khiến nhiều người phải xem xét lại danh xưng thủ môn hay nhất thế giới dành cho anh.

De Gea vẫn chưa ký hợp đồng mới với Man Utd dù được đề nghị 5 năm với mức đãi ngộ cao. Viễn cảnh không được dự Champions League mùa tới có thể khiến De Gea nghĩ đến chuyện ra đi. Cựu thủ môn Atletico Madrid vẫn là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid sau lần thương vụ này bị đổ vỡ vào năm 2015.

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm